10:19 01/10/2012

Đám cháy tại toà nhàTrung Hoà - Nhân Chính đã được dập tắt

Đám cháy xảy ra vào 15 giờ ngày 1/10 tại tầng 7, toà nhà 17T4, khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã được lực lượng phòng cháy chữa cháy dập tắt kịp thời vào chiều cùng ngày.

Đám cháy xảy ra vào 15 giờ ngày 1/10 tại tầng 7, toà nhà 17T4, khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã được lực lượng phòng cháy chữa cháy dập tắt kịp thời vào chiều cùng ngày.

Cụ thể, khoảng 15 giờ, một đám cháy bốc lên từ tầng 7, toà nhà 17T4, khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Vào thời điểm này, đám cháy xuất phát từ chiếc điều hòa ngoài ban công của căn hộ tầng 7, sau đó nhanh chóng bốc lên ban công tầng 8, bắt vào rèm nhựa, và quần áo phơi ngoài lan can. Đám cháy bốc lên khói đen nghi ngút và ám vào tường các căn hộ tầng trên.

Việc "bà hỏa" bất ngờ viếng thăm đã khiến hàng trăm cư dân trong khu vực tòa nhà 17T4 hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy và cứu hộ. Hai xe chuyên dụng đã được điều đến cứu hỏa. Sau đó, đám cháy được khống chế và dập tắt.

Người dân ở đây cho biết, tại khu vực nhà cao tầng này đã xảy ra vài vụ cháy. Cụ thể, vào ngày 25/9, tại tòa nhà 34T của khu vực này xảy ra hỏa hoạn ở căn hộ số 1208 (tầng 12). Trước đó, ngày 31/10/2010, hỏa hoạn xảy ra tại tầng 19 của tòa nhà 34T. Còn ngày 14/1/2010, xảy ra cháy khi đang trong giai đoạn hoàn thiện.
Theo xác định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy vào chiều 1/10 có thể do chập điện. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.



Hạnh Quỳnh