12:06 29/12/2014

Đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại dịp Tết Dương lịch

Các doanh nghiệp vận tải hành khách tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội đều đã chủ động kế hoạch xe dự phòng, kiểm soát giá vé, đảm bảo trật tự tại các bến xe, nhà ga để phục vụ hành khách dịp nghỉ Tết Dương lịch 2015.

Các doanh nghiệp vận tải hành khách tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội đều đã chủ động kế hoạch xe dự phòng, kiểm soát giá vé, đảm bảo trật tự tại các bến xe, nhà ga để phục vụ hành khách dịp nghỉ Tết Dương lịch 2015.

TP Hồ Chí Minh chủ động phương tiện

Đợt nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài 4 ngày nên dự kiến nhu cầu đi lại trong nội đô và hướng đi các tỉnh ở cửa ngõ TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cao. Vì vậy, Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP Hồ Chí Minh đã có kế hoạch tăng cường hơn 1.300 chuyến trên 15 tuyến xe buýt có lộ trình đi qua các bến xe, khu vui chơi trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Đồng thời, giảm chuyến và tạm ngưng hoạt động các tuyến phục vụ sinh viên trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch. Các tuyến xe buýt còn lại nếu lượng hành khách tăng đột biến, sẽ được điều động thêm phương tiện để phục vụ hành khách.

Người dân đi lại tại Bến xe Miền Đông.


Tại Bến xe Miền Đông, dự kiến lượng hành khách tăng từ 10 - 20%. Trong đó, tập trung chủ yếu vào ngày cao điểm 31/12 ở các tuyến Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt... Còn tại Bến xe Miền Tây, theo ông Kiều Nam Thành, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây, dự kiến hành khách đi lại dịp Tết Dương lịch 2015 đạt 28.000 - 30.000 khách/ngày, tăng 25 - 30% so với ngày thường.

Theo thông tin từ Phà Cát Lái, dịp Tết Dương lịch này sẽ tăng lên 250 chuyến và sẽ thêm một số phà có tải trọng lớn từ 100 - 200 tấn nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân đi tuyến TP Hồ Chí Minh - Nhơn Trạch, Đồng Nai. Ngày bình thường, tại bến phà chỉ có 180 chuyến phà đôi. Xí nghiệp phà Bình Khánh (Nhà Bè - Cần Giờ) cũng dự kiến sẽ tăng 30% số chuyến để phục vụ khoảng 26.000 lượt khách/ngày.

Đối với phương tiện tàu hỏa, ông Thái Văn Truyền, Phó Trưởng ga Sài Gòn cho biết, Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn sẽ tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ Sài Gòn đến Nha Trang, Phan Thiết và ngược lại, gồm tàu: SN4 chiều Sài Gòn - Nha Trang (ngày 31/12/2014), SPT4 chiều Sài Gòn - Phan Thiết (1, 2 và 3/1/2015), SN3 chiều Nha Trang - Sài Gòn (3/1/2015), SPT3 chiều Phan Thiết - Sài Gòn (1, 3 và 4/1/2015). Công ty cũng dự kiến sẽ nối thêm toa xe nếu nhu cầu hành khách tăng cao.

Hà Nội không tăng giá vé tàu, xe

Theo Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình Nguyễn Mạnh Tuấn, dịp Tết Dương lịch, nhu cầu đi lại dự kiến tăng 50% so với ngày thường, khoảng 35.000 người qua bến/ngày. Để đáp ứng nhu cầu của hành khách, Bến xe Mỹ Đình đã chuẩn bị thêm 200 xe trên các tuyến đông khách (Hà Nội đi Vinh, Phú Thọ, Sơn La...). Hiện, không có doanh nghiệp nào đăng ký tăng giá và có 30 doanh nghiệp đăng ký giảm giá cước khoảng 7% do giá xăng dầu giảm.

Còn Giám đốc Bến xe Giáp Bát (Hà Nội) Nguyễn Tất Thành cho biết: Dịp Tết Dương lịch sẽ tăng từ 80 - 100 chuyến xe các tuyến Hà Nội đi Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa. Do giá xăng dầu giảm mạnh nên không có doanh nghiệp nào tăng giá vé. Từ tháng 11 đến nay, có 20 doanh nghiệp tại bến giảm giá vé từ 6 - 16%. Bến xe đã lên kế hoạch kiểm tra các nhà xe tự ý tăng giá và sẽ xử lý các trường hợp nhà xe vi phạm.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng đã lên phương án chạy thêm tàu. Theo đó, tàu tuyến Hà Nội - Lào Cai thêm 1 đôi tàu; tuyến Hà Nội - Vinh là 2 đôi; TP.HCM - Nha Trang, TP.HCM - Phan Thiết là 1 đôi tàu. Thông tin từ ga Hà Nội cho biết, vẫn còn nhiều vé tàu ở tất cả các tuyến và các hạng vé trong dịp Tết Dương lịch sắp tới. Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam lưu ý hành khách, các vé đi sau 1/1/2015 có thể mua qua hệ thống bán vé trên Internet.

Ngoài ra, các hãng hàng không hiện đã có phương án giảm giá vé máy bay, khuyến mại, vé giá rẻ dịp Tết để hành khách có thể lựa chọn nhiều phương án đi lại khác nhau.

Anh Đức - Tiến Hiếu