08:17 10/08/2014

Đảm bảo an toàn tuyến xe buýt Lào Cai - Sa Pa

Ngay sau khi lực lượng Công an vào cuộc, tình hình an ninh trật tự tại các điểm dừng đỗ xe buýt thành phố Lào Cai - Sa Pa đã được lập lại, trả lại bình yên cho hành khách đi xe.

Sau khi phóng viên đưa tin có hiện tượng kẻ xấu cản trở việc vận hành tuyến xe buýt thành phố Lào Cai đi Sa Pa và ngược lại, ngày 7/8, Bộ Công an đã có công điện gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai yêu cầu kiểm tra vụ việc được truyền thông phản ánh.

Công an tỉnh đã vào cuộc phối hợp với sở Giao thông Vận tải Lào Cai, Công ty Cổ phần vận tải Lào Cai và các địa phương có tuyến xe đi qua để điều tra làm rõ.

Ông Hoàng Văn Hà, Giám đốc Công ty cổ phần vận tải Lào Cai cho biết, tuyến xe buýt thành phố Lào Cai - Sa Pa dài 37km, có 17 điểm dừng, đỗ (chiều đi); 16 điểm dừng đỗ (chiều về).

Ông Hà xác nhận, trước đó, điểm dừng đỗ ngã tư cầu Kim Tân, thuộc phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, cách bến xe Lào Cai khoảng 2km (đây là điểm tập trung nhiều hành khách đón xe đi tuyến Sa Pa nhất từ trước đến nay) đã bị kẻ xấu thực hiện các hành vi như: rải đinh đánh chông xe, dùng các chất lỏng bôi phủ, tẩy xóa, thậm chí làm hư hỏng, dịch chuyển, biến dạng các biển báo điểm dừng đỗ đón, trả khách, gây ảnh hưởng xấu đến vận hành chung toàn tuyến, làm khó khăn cho hành khách.

Tại địa điểm này, đã xảy ra sự tranh chấp hành khách gây lộn xộn giữa các chủ "xe dù, xe cóc" với xe buýt của công ty làm cho hành khách đi xe buýt gặp không ít phiền toái. Ngay sau khi lực lượng Công an vào cuộc, tình hình an ninh trật tự tại các điểm dừng đỗ xe buýt đã được lập lại, trả lại bình yên cho hành khách đi xe.

Cũng theo tin từ Sở Giao thông Vận tải Lào Cai, để đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách ngày càng đông, tới đây, Công ty cổ phần vận tải Lào Cai sẽ mở thêm tuyến xe buýt phía Nam thành phố Lào Cai đi Sa Pa, cửa khẩu quốc tế và một số điểm du lịch nội tỉnh với giá hợp lý, góp phần giảm tải lượng "xe dù, bến cóc" và phương tiện thô sơ khác gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.


Lục Văn Toán