11:05 01/11/2011

Đắk Nông: Đời sống bà con tín hữu Tin Lành ngày càng phát triển

Theo mục sư R’Ma Loan, Ủy viên Tổng hội Tin lành miền Nam Việt Nam, chính quyền tỉnh Đắk Nông luôn tạo mọi điều kiện cho bà con tín hữu Tin Lành sinh hoạt tôn giáo, thành lập các chi hội và điểm nhóm Tin Lành; cấp phép xây dựng nhà thờ và làm nhà nguyện.

Theo mục sư R’Ma Loan, Ủy viên Tổng hội Tin lành miền Nam Việt Nam, chính quyền tỉnh Đắk Nông luôn tạo mọi điều kiện cho bà con tín hữu Tin Lành sinh hoạt tôn giáo, thành lập các chi hội và điểm nhóm Tin Lành; cấp phép xây dựng nhà thờ và làm nhà nguyện. Nhà nước còn hỗ trợ cho bà con tín hữu Tin Lành phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con.

Ông K’ Bốt, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông cho biết: Từ năm 2006 đến nay, tỉnh Đắk Nông đầu tư hàng trăm tỷ đồng để thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con tín hữu Tin Lành như cấp đất sản xuất và đất ở, xây dựng mới và sửa chữa gần 4.000 căn nhà, xây dựng các công trình nước sạch tập trung, công trình điện nông thôn đến tận thôn, buôn nơi có nhiều bà con tín hữu Tin Lành sinh sống. Gần 100% số hộ là bà con tín hữu Tin Lành đã được vay vốn phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo.

Trần Hữu Hiếu