06:03 18/06/2012

Đắk Lắk: Nhiều hộ gia đình xã vùng sâu Cư Amung hiến đất

Hàng trăm hộ gia đình đồng bào dân tộc của xã vùng sâu Cư Amung, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) đã tự nguyện hiến hàng chục ha đất để xây dựng các công trình trường học, thủy lợi, hệ thống giao thông... phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho cộng đồng trên địa bàn.

Ủng hộ chủ trương xây dựng tuyến đường giao thông dài 7 km, nối từ xã Cư Mốt về trung tâm xã Cư Amung, của tỉnh Đắk Lắk, trên 50 hộ gia đình ở hai bên đường đã tự nguyện hiến hàng chục ha đất thổ cư, đất sản xuất nông nghiệp.

 

Hàng chục hộ gia đình đồng bào các dân tộc ở thôn 10A (Cư Amung) còn tự nguyện hiến 2 ha đất, chặt bỏ hoa màu, tường rào, để làm đường đến khu sản xuất tập trung của xã. Gia đình bà Hoàng Thị Lù (thôn 10A) đã tự nguyện hiến 10 m đất mặt đường liên huyện Ea H’Leo - Ea Súp trị giá trên 200 triệu đồng để làm đường giao thông.


Những năm trước đây, Phân hiệu Trường Tiểu học Lê Đình Chinh ở xã trung tâm khu dân cư, đường đi lại khó khăn, lầy lội vào mùa mưa, nhiều con em đồng bào phải nghỉ học. Để giúp các em có ngôi trường mới, gia đình ông Nguyễn Văn Hòa ở xã Cư Amung đã tự nguyện hiến 2.000 m2 đất trồng cao su đang trong thời kỳ thu hoạch để xã đầu tư xây dựng trường mới.


Xã Cư Amung có diện tích tự nhiên 7.435 ha, với gần 790 hộ gia đình, 3.700 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, cùng với việc đầu tư của Nhà nước, góp công, góp sức của đồng bào các dân tộc, Cư Amung đã có nhiều thay đổi, nhất là đời sống của đồng bào các dân tộc từng bước được ổn định, cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển.

 

Quang Huy