02:20 07/02/2015

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tổ chức Tết Việt kiều

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã tổ chức buổi gặp mặt bà con Việt kiều cùng các học sinh, sinh viên đang sinh sống, lao động và học tập tại khu vực thủ đô Washington và vùng phụ cận.

Trong không khí ấm cúng dịp Tết cổ truyền dân tộc, nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015 sắp đến, tối 6/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã tổ chức buổi gặp mặt với sự tham dự của khoảng 300 bà con Việt kiều cùng các học sinh, sinh viên đang sinh sống, lao động và học tập tại khu vực thủ đô Washington và vùng phụ cận.

Theo phóng viên TTXVN tại  Washington, phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Phạm Quang Vinh bày tỏ vui mừng được đón bà con kiều bào và các em học sinh, sinh viên về sum họp tại “Ngôi nhà Việt Nam” tại Đại sứ quán. Đại sứ đã điểm lại tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của đất nước trong năm 2014 cũng như mối quan hệ song phương hai nước.

Đại sứ Phạm Quang Vinh phát biểu


Đại sứ cho biết, trong năm 2014, Việt Nam mặc dù còn khó khăn, song đã đạt được những thành tựu rất có ý nghĩa cả về xây dựng, phát triển đất nước và mở rộng đối ngoại, nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Về kinh tế, sau nhiều năm khó khăn, năm 2014 lần đầu tiên Việt Nam đã đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, trong đó tăng GDP đạt 5,98% (dự kiến 5,8%); kinh tế vĩ mô bước đầu ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế lấy lại đà phát triển, dự kiến năm 2015 tăng GDP là 6.2%. Việt Nam tiếp tục là điểm thu hút về du lịch, đầu tư, kinh doanh với những cơ hội mới to lớn. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã làm tốt công tác quốc phòng an ninh, trong đó có công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo. Với nền tảng kết quả 3 thập kỷ đổi mới và phát triển, Việt Nam chủ trương đẩy mạnh việc chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, theo đó tiếp tục mở rộng quan hệ với các nước trên năm châu lục, cũng như phát huy vai trò trách nhiệm, tích cực tại các diễn đàn quốc tế, khu vực, trong đó có Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, ASEM...

Đại sứ nhấn mạnh, 2015 là một năm rất có ý nghĩa. Với Việt Nam, đó là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn, trong đó có 70 năm thành lập nước, tiếp tục giai đoạn 5 năm xây dựng để đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa vào 2020. Đây cũng là năm Việt Nam cùng các nước Đông Nam Á đi vào Cộng đồng ASEAN và Việt Nam cùng Mỹ kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Về quan hệ song phương Việt - Mỹ, Đại sứ khẳng định trong hai thập kỷ qua mối quan hệ này đã có những bước tiến quan trọng và vượt bậc, đánh dấu bằng việc hai nước xác lập quan hệ Đối tác toàn diện vào tháng 7/2013, tạo nền tảng và khuôn khổ vững chắc để đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước trong các thập kỷ tới. Về thương mại, năm 2014 hai bên đã đạt kim ngạch buôn bán trên 35 tỷ USD (hơn gấp 70 lần so với cách đây hai thập kỷ).

Hiện có hơn 16.500 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Mỹ, đứng đầu Đông Nam Á và thứ 8 trên thế giới. Hai nước cũng đang quyết tâm kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), tạo điều kiện mở ra các cơ hội hợp tác mạnh mẽ hơn nữa, cả về thương mại và các lĩnh vực khác, cho cả hai nước. Trong năm 2015, Việt Nam và Mỹ sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ở cả hai nước, trong đó có “Những ngày Việt Nam tại Hoa Kỳ” sẽ được tổ chức tại thủ đô Oasinhtơn. Đại sứ tin tưởng quan hệ hai nước trong năm 2015 và thời gian tới sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ vì lợi ích của cả hai nước, cũng như hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực.

Chia sẻ với bà con kiều bào, Đại sứ Phạm Quang Vinh cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp quý báu của bà con đối với quê hương đất nước, trong đó có hoạt động từ thiện, nhân đạo, đóng góp xây dựng chủ trương, chính sách, cũng như góp phần vào bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Đại sứ nhấn mạnh công tác cộng đồng sẽ luôn là một nhiệm vụ quan trọng và ưu tiên hàng đầu của Đại sứ quán trong thời gian tới.

Trong không khí ấm cúng dịp Tết đến, Xuân về, toàn thể bà con Việt kiều tại khu vực thủ đô Washington và vùng phụ cận đã cùng nâng lý chúc mừng năm mới, thưởng thức tiếng hát của hai ca sĩ Trọng Tấn và Ngọc Anh từ Việt Nam vượt nửa vòng trái đất qua biểu diễn phục vụ kiều bào, cũng như các món ăn cổ truyền dân tộc trong ngày Tết.


Tin, ảnh: Quang Hòa (P/v TTXVN tại Washington)