10:22 09/10/2011

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cứu trợ Việt kiều bị lũ lụt

Trong hai ngày 7 và 8/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp với Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam đã tổ chức đoàn đi cứu trợ bà con Việt kiều bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở tỉnh Kratie, cách thủ đô Phnôm Pênh khoảng 350 km về phía đông bắc.

Trong hai ngày 7 và 8/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp với Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam đã tổ chức đoàn đi cứu trợ bà con Việt kiều bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở tỉnh Kratie, cách thủ đô Phnôm Pênh khoảng 350 km về phía đông bắc.

Tại thị xã Kratie và thị trấn huyện Slonn, đoàn đã tặng 132 phần quà gồm gạo và các loại thực phẩm cho các hộ gia đình Việt kiều bị ảnh hưởng nặng trong đợt lũ vừa qua. Thông qua đại diện chính quyền địa phương, đoàn cứu trợ cũng đã gửi một số phần quà cho bà con người Campuchia ở địa phương bị ảnh hưởng lũ lụt.

Theo số liệu của Hội Việt kiều tỉnh Kratie, có 200 trên tổng số 500 hộ gia đình Việt kiều trong toàn tỉnh đã bị ảnh hưởng trong đợt lũ lụt nghiêm trọng này. Trước đó, Đại sứ quán và Tổng hội Việt kiều cũng đã chuyển gần 400 phần quà cho bà con Việt kiều bị ảnh hưởng nặng nề vì lũ lụt ở Phnôm Pênh và tỉnh Kandal. Hiện nay, Tổng hội đang vận động các nhà hảo tâm trợ giúp bà con trong lúc khó khăn.

Tổng hội Việt kiều cho biết, hiện có hơn 12.000 hộ gia đình Việt kiều đang bị ảnh hưởng do lũ lụt nghiêm trọng; trong đó ở tỉnh Kandal có hơn 7.000 hộ, tỉnh Pray Veng có gần 2.000 hộ. Đặc biệt, ở huyện Kiean Svay thuộc tỉnh Kandal đã có 2 Việt kiều thiệt mạng trong nước lũ.

Theo Ủy ban quốc gia phòng chống thiên tai Campuchia, đến nay đợt lũ nghiêm trọng đã làm 213.000 gia đình bị ảnh hưởng, trong đó số người chết đã lên đến 167 người.

Chí Hùng (P/v TTXVN tại Campuchia)