11:10 23/11/2011

Đại sứ Pakixtan tại Mỹ từ chức

Ngày 22/11, Đại sứ Pakixtan tại Mỹ Husain Haqqani đã từ chức, vài ngày sau khi một doanh nhân người Mỹ gốc Pakixtan cho biết nhà ngoại giao này đứng sau một bức thư gây tranh cãi cáo buộc quân đội Pakixtan âm mưu tiến hành một vụ đảo chính hồi tháng 5.

Ngày 22/11, Đại sứ Pakixtan tại Mỹ Husain Haqqani đã từ chức, vài ngày sau khi một doanh nhân người Mỹ gốc Pakixtan cho biết nhà ngoại giao này đứng sau một bức thư gây tranh cãi cáo buộc quân đội Pakixtan âm mưu tiến hành một vụ đảo chính hồi tháng 5.

Đại sứ Husain Haqqani (phải) và Tổng thống Asif Ali Zardani ở Pakixtan năm 2010. Ảnh: Internet.


Ông Haqqani viết trên trang Twitter rằng ông đã gửi đơn từ chức lên thủ tướng Pakixtan. Truyền hình nhà nước Pakixtan sau đó cho biết, lá đơn từ chức này đã được chấp thuận. Một người phát ngôn văn phòng thủ tướng Pakixtan cho biết ông Haqqani đã được yêu cầu từ chức và sẽ có một cuộc điều tra đối với bức thư nói trên. Ông Haqqani được coi là nhân vật thân cận với Tổng thống Asif Zardari, song lại bị quân đội Pakixtan xa lánh.

Ông Haqqani đã vướng vào vụ việc gây tranh cãi sau khi xuất hiện một bài báo trên tờ Thời báo Tài chính, trong đó doanh nhân người Mỹ gốc Pakixtan Mansoor Ijaz cho biết, ông Haqqani đã chuyển một bức thư tới Lầu Năm Góc nhờ Mỹ giúp ngăn chặn một vụ đảo chính quân sự trong những ngày sau vụ đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden ở Pakixtan ngày 2/5.

TTXVN/Tin tức