Quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho giảng viên lý luận chính trị các trường đại học, cao đẳng từ Thừa Thiên - Huế trở ra

Sáng 1/8, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã khai mạc lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho 700 cán bộ, giảng viên lý luận chính trị của hơn 100 trường đại học, cao đẳng từ Thừa Thiên - Huế trở ra, do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Theo đồng chí Phạm Văn Linh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông qua lớp học, các giảng viên lý luận chính trị cần tiếp tục nghiên cứu, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến công việc hàng ngày; vận dụng những quan điểm, mục tiêu, định hướng, giải pháp đã nêu trong văn kiện vào giải quyết các vấn đề cấp bách; đồng thời đấu tranh bác bỏ những luồng tư tưởng, các quan điểm sai trái, thù địch; uốn nắn những nhận thức lệch lạc, làm tốt công tác tuyên truyền, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Các học viên đã cùng trao đổi, tìm ra cách tiếp cận mới của vấn đề, vận dụng sáng tạo vào thực tế công tác giảng dạy lý luận chính trị cho học sinh, sinh viên.

Tại lớp học, các học viên sẽ được nghe phần trình bày của các báo cáo viên, giảng viên trực tiếp tham gia chuẩn bị các văn kiện, viết tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, với các chuyên đề: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; Báo cáo Chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI; Điều lệ Đảng (sửa đổi, bổ sung); Những nội dung tiếp thu, hoàn thiện giáo trình môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bích Huệ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN