11:21 29/11/2014

Đại hội TDTD toàn quốc VII: Hà Nam vô địch bóng đá nữ

Chiều 29/11, trận chung kết nội dung bóng đá nữ trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7 đã diễn ra và kết quả đội Hà Nam đã giành ngôi vô địch trong nội dung thi đấu này.

Chiều 29/11, trận chung kết nội dung bóng đá nữ trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 7 – 2014 đã diễn ra giữa đội chủ nhà Phong Phú Hà Nam và đội Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả, Phong Phú Hà Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 1 – 0 và giành Huy chương Vàng nội dung thi đấu này.


Niềm vui của các cầu thủ đội Hà Nam sau khi ghi bàn. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN.


Pha ghi bàn duy nhất của trận đấu được thực hiện vào phút thứ 30 của hiệp đấu đầu tiên, do công của cầu thủ Phạm Thị Tươi. Trận đấu diễn ra trong không khí cổ vũ nhiệt tình của khoảng 2 ngàn khán giả. Nhìn chung, hai đội thi đấu khá cân bằng, pha làm bàn duy nhất được thực hiện khi chủ nhà Phong Phú Hà Nam tận dụng tốt sơ hở hiếm hoi của đội khách.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Phong Phú Hà Nam Văn Thị Thanh cho biết, cô rất vui mừng với thành tích này, đặc biệt là khi giải đấu được tổ chức tại quê hương cô. Theo huấn luyện viên Văn Thị Thanh, bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây. Phong Phú Hà Nam giành được chiến thắng là nhờ sự đoàn kết, cố gắng hết mình của toàn thể các cầu thủ cũng như nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả quê nhà, theo cô đây chính là “cầu thủ thứ 12” của đội. Ngoài ra còn là do công tác đào tạo cầu thủ trẻ của đội luôn được quan tâm. Đội hình của Phong Phú Hà Nam liên tục được trẻ hóa. Cầu thủ lớn tuổi nhất của đội sinh năm 1990.

Phạm Thị Tươi (quê ở huyện Lý Nhân), cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu không giấu được vui mừng cho biết, sau khi ghi bàn, phá vỡ thế quân bình của trận đấu, cô đã sung sướng đến phát khóc. Cô muốn dành bàn thắng này để cảm ơn sự quan tâm của các cấp, ngành, các đơn vị, ban huấn luyện và khán giả Hà Nam, những người đã theo sát, ủng hộ đội bóng trong suốt thời gian qua.

Kết thúc giải đấu, Phong Phú Hà Nam đứng đầu khi giành tổng cộng 10 điểm sau 3 trận thắng và một trận hòa. Đội Thành phố Hồ Chí Minh đạt 5 điểm xếp thứ 2; đội nữ Hà Nội được 4 điểm xếp thứ 3; đội nữ Quảng Ninh là đội duy nhất trắng tay sau cả 3 trận đấu và xếp cuối bảng.



Hoàng Nhương