01:09 16/01/2013

Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018

Trong hai ngày 14 - 15/1, tại Hà Nội, Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018 được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Trong hai ngày 14 - 15/1, tại Hà Nội, Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018 được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: TTXVN


Dự Đại hội có các đồng chí: Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương.


5 năm qua, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, đoàn viên góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng vững mạnh.


Thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí Hà Thị Khiết đánh giá cao thành tích của Công đoàn Viên chức Việt Nam trong nhiệm kỳ qua.


Đồng chí Hà Thị Khiết nhấn mạnh: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Viên chức Việt Nam trong nhiệm kỳ tới là coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh, toàn diện, là lực lượng nòng cốt trong công cuộc cải cách hành chính, hoàn thiện pháp luật, đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, các tệ nạn xã hội… tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.


Trước yêu cầu của tình hình mới, công đoàn các cấp cần làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, làm cho cán bộ, đoàn viên và người lao động có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nhận thức đúng đắn về quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, luôn nêu cao cảnh giác phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, kiên quyết bảo vệ cương lĩnh, nghị quyết của Đảng, đồng thuận với chủ trương giải pháp của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.


Các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng hoạt động vào chăm lo thiết thực đến đời sống, việc làm của cán bộ, đoàn viên công đoàn nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức; vận động cán bộ, đoàn viên phát huy tiềm năng, trí tuệ, nâng cao chất lượng nghiên cứu tham mưu về chủ trương, hoạch định chính sách, pháp luật và năng lực tổ chức thực hiện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị của ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng hiện nay.


Là nơi tập hợp những cán bộ ưu tú của Đảng, những công chức, viên chức giỏi cả về lý luận và thực tiễn, là đội ngũ tham mưu chiến lược trên các lĩnh vực cho Đảng và Nhà nước, vì vậy, Công đoàn Viên chức Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu về hình thức hoạt động, môi trường hoạt động để cán bộ, đoàn viên công đoàn được cống hiến nhiều hơn, hiệu quả hơn, chất lượng cao hơn, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong quý I/2013, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ, tổ chức cho cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.


Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn với việc đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ, năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ công đoàn.


Thay mặt đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Đặng Ngọc Tùng yêu cầu các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, nhạy bén và tận tâm với công việc. Các đại biểu dự Đại hội phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực phù hợp với thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong phong trào của cán bộ, công chức, lao động và hoạt động của Công đoàn Viên chức Việt Nam trong nhiệm kỳ tới.


Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018 và Đoàn đại biểu dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.


Nhân dịp này, Công đoàn Viên chức Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 
Hương Thủy