06:22 23/06/2015

Đại hội đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Giai đoạn 2015 - 2020, Bưu điện Việt Nam phấn đấu tăng trưởng bình quân 18%, đến năm 2020 tổng doanh thu phát sinh đạt trên 21 nghìn tỷ đồng.

Sáng 23/6, Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ đã qua và thảo luận phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020.   

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại sự kiện. Ảnh: vietnamnet.vn


Tới dự có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Trương Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Đỗ Ngọc Bình cho biết, 5 năm qua đánh dấu những bước chuyển mình rất lớn của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam như: Hoàn tất quá trình chia tách bưu chính, viễn thông, trở thành đơn vị hoạt động độc lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bên cạnh đó là thực hiện thành công mục tiêu giảm dần chênh lệch thu chi và kinh doanh có lãi từ năm 2014; Nhiều dịch vụ mới được triển khai; Năng suất lao động và chất lượng dịch vụ dần được cải thiện; Thu nhập của người lao động được đảm bảo, tăng dần qua các năm; Hệ thống nhận diện thương hiệu mới của Tổng công ty được triển khai; Vị thế của Tổng công ty tiếp tục được khẳng định cả trong nước lẫn quốc tế.

Giai đoạn 2015 - 2020, Bưu điện Việt Nam phấn đấu tăng trưởng bình quân 18%, đến năm 2020 tổng doanh thu phát sinh đạt trên 21 nghìn tỷ đồng; Phấn đấu lợi nhuận đạt 500 - 600 tỷ đồng; Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt trên 6%.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng đặt mục tiêu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh hàng năm từ 50% trở lên, trong số này phấn đấu 20% đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.


PV