09:09 07/09/2011

Đại học Cambridge tốt nhất thế giới

Điều tra thường niên của Mạng dịch vụ thông tin giáo dục bậc cao QS, có trụ sở chính ở Luân Đôn, cho biết trường Đại học Cambridge của Anh được đánh giá là trường đại học tốt nhất thế giới trong năm 2011...

Điều tra thường niên của Mạng dịch vụ thông tin giáo dục bậc cao QS, có trụ sở chính ở Luân Đôn, cho biết trường Đại học Cambridge của Anh (ảnh) được đánh giá là trường đại học tốt nhất thế giới trong năm 2011, vượt qua hai trường đại học danh tiếng của Mỹ là Harvard và MIT (Học viện Công nghệ Massachusetts), vốn thuộc Top 10 trường đại học được quan tâm nhất tại Mỹ.

Ảnh: Internet


Đây là năm thứ hai liên tiếp, Cambridge được đánh giá là trường tốt nhất theo bảng xếp hạng của QS. Các trường khác của Anh gồm Oxford (đứng thứ 5), Imperial (thứ 6), UCL (thứ 7) và Edinburgh (thứ 20).

Theo bảng xếp hạng của QS, Mỹ vẫn là nước có nhiều trường đại học tốt, với 13 trường trong Top 20 trường đầu bảng, trong khi Anh chỉ có 5 trường. Tiêu chí đánh giá của QS dựa trên nhiều yếu tố như: Danh tiếng, tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm sau tốt nghiệp, mật độ được trích dẫn trong các nghiên cứu, tỷ lệ sinh viên/giáo viên...

Trong Top 20 trường tốt nhất, chỉ duy nhất Học viện Công nghệ Thụy Sĩ là trường không thuộc các nước nói tiếng Anh. Các trường tốt nhất thế giới ở châu Á có Đại học Hồng Công (đứng thứ 22), Đại học Tôkiô (thứ 25) và Đại học quốc gia Xinhgapo (thứ 28).

Chi tiết bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới, theo QS, có thể tìm được trong trang web www.topuniversities.com.

Vũ Hội (P/v TTXVN tại Anh)