05:10 30/05/2011

Đặc sắc Liên hoan “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông”

Liên hoan “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” lần thứ 13 năm 2011, tổ chức tại Hậu Giang đã kết thúc tối 29/5.

Liên hoan “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” lần thứ 13 năm 2011, tổ chức tại Hậu Giang đã kết thúc tối 29/5.

Sau 3 buổi thi diễn 39 tiết mục văn nghệ của 13 đoàn nghệ thuật, 12 tiết mục đặc sắc nhất đã được ban giảm khảo chọn lọc để biểu diễn trong đêm bế mạc.


Ảnh internet


Theo đánh giá của Hội đồng nghệ thuật-giám khảo liên hoan lần thứ 13, các tiết mục dự thi có sự đầu tư và dàn dựng công phu, xuất hiện nhiều tiết mục có sự sáng tạo và trình độ chuyên môn cao, các phần thi ca hát mang nhiều âm hưởng dân ca mượt mà, các màn múa có nội dung phong phú, tôn vinh văn hóa đặc trưng của các dân tộc vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao tặng 25 huy chương vàng, 19 huy chương bạc, 13 giấy khen cho những tiết mục xuất sắc; Hội nghệ sĩ múa Việt Nam trao tặng 5 bằng khen cho 5 tiết mục múa xuất sắc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tặng bằng khen cho 13 đoàn nghệ thuật. Phần thi “Duyên dáng 9 dòng sông”, người đẹp Huỳnh Thị Kim Phượng của đoàn nghệ thuật thành phố Cần Thơ đạt giải nhất, Nguyễn Thị Hiền Nhiên của tỉnh Hậu Giang đạt giải nhì, người đẹp của đoàn nghệ thuật tỉnh Bến Tre và Đại học Cần Thơ đạt giải ba.

Ban tổ chức Liên hoan “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” lần thứ 13 đã trao cờ đăng cai liên hoan lần thứ 14 cho tỉnh Đồng Tháp.

Liên hoan “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” lần thứ 13 tại Hậu Giang đã đem đến cho khán giả những tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm nét văn hóa đặc trưng của khu vực, thể hiện sự phong phú, đa dạng trong phong trào văn nghệ của các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Nguyễn Xuân Dự