10:18 15/10/2012

Đặc sắc Lễ hội Katê

Ngày 15/10, tại khu cụm tháp Pô Klong Garai và xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) diễn ra Lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn.

Ngày 15/10, tại khu cụm tháp Pô Klong Garai và xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) diễn ra Lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn.
 
Katê là mùa lễ hội lớn trong năm của người Chăm Bà La Môn tại Ninh Thuận và Bình Thuận.

Lễ hội Katê có ý nghĩa kính nhớ ông bà tổ tiên, những người đã khuất, tưởng nhớ đến các vị anh hùng dân tộc (được người Chăm suy tôn thành thần) như Pô Romê và Pô Klong Garai: Các vị vua đã có nhiều công lao đối với người Chăm thuở xa xưa như kiến thiết đất nước, hướng dẫn làm thủy lợi và sản xuất nông nghiệp.

Lễ hội Katê còn có ý nghĩa tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên bên ngoại (tức bên cha, vì người Chăm theo mẫu hệ). Theo quan niệm của người Chăm, Katê là dịp để mọi người gần gũi, gắn bó, đoàn kết, thương yêu nhau hơn.

Đồng thời, Katê cũng là dịp vui chơi, giải trí sau một năm lao động miệt mài. Lễ hội cũng có vai trò là một môi trường sống động trong việc bảo lưu và phát triển văn hóa truyền thống Chăm, là một biểu hiện gìn giữ bản sắc dân tộc của cộng đồng người Chăm, góp phần làm phong phú kho tàng văn hóa Việt Nam.

Sau đây là một vài hình ảnh đặc sắc trong Lễ hội Katê năm nay:



Người dân thôn Hữu Đức (xã Phước Hữu) tổ chức lễ cúng Katê tại nhà.


Nghi thức té nước lên tháp để cầu mong mọi điều tốt lành, sau khi đã cúng thần xong.


Du khách quốc tế hòa mình trong điệu múa Chăm.



Du khách quốc tế làm quen với bộ trang phục Chăm.


Đội đồ cúng lên tháp Pô Klong Garai.


Theo phong tục của người Chăm, gà được xé thịt để cúng, không để nguyên con như phong tục của người Kinh.


Thiếu nữ Chăm đi hội Katê.


Nữ du khách Italia làm quen với điệu múa Chăm.


Biểu diễn văn nghệ mừng Lễ hội Katê tại sân vận đông thôn Hữu Đức.


Đồng bào Chăm quanh vùng mang lễ dâng cúng thần tháp Pô Klong Garai.


Thiếu nữ Chăm múa mừng lễ hội rước Y trang lên tháp.


Nghi thức rước y trang lên tháp.


Một trong những nghi lễ dâng cúng thần.


Quang cảnh khu cụm tháp Pô Klong Garai trong ngày hội.




Chùm ảnh: Thanh Hà, Công Thử - TTXVN