12:01 24/12/2011

Đặc sắc chợ phiên Dào San

Chợ phiên Dào San thuộc huyện Phong Thổ, (Lai Châu). Chợ họp vào chủ nhật hàng tuần, là trung tâm giao thương mua bán nông sản của đồng bào Mông, Dao, Lô Lô...

Chợ phiên Dào San thuộc huyện Phong Thổ, (Lai Châu). Chợ họp vào chủ nhật hàng tuần, là trung tâm giao thương mua bán nông sản của đồng bào Mông, Dao, Lô Lô...

Nằm ở độ cao khoảng 1.500 m, cách trung tâm thị xã Lai Châu khoảng 70 km, chợ đông nhất từ 9 giờ đến 13 giờ; sau đó đồng bào lại ngược núi về với các bản cheo leo trên những ngọn núi mù sương. Nông sản đem xuống chợ chủ yếu tự trồng hoặc kiếm từ rừng như măng, ớt, thảo quả, táo mèo... Hiện nay đây là chợ phiên đông đúc nhất và còn giữ được nhiều nét văn hóa, đặc sắc của tỉnh Lai Châu.

Xuống chợ, nhưng ai cũng chọn cho mình bộ trang phục đẹp nhất.



Mua bán ở chợ rất thoải mái, không bị nói thách cao.



Phở là món ăn ưa thích của đồng bào khi xuống chợ phiên.


Bánh dày, bánh bò, bánh rán… cũng được đồng bào làm đem xuống chợ bán.

Phóng sự ảnh của Vũ Phong