05:16 30/05/2011

Đã xác định danh tính các nạn nhân trong vụ lật xe ô tô khách trên quốc lộ 1A

Lực lượng chức năng của huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, cho biết đã xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra lúc 1 giờ ngày 30/5 tại Km 1584+90,

Lực lượng chức năng của huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, cho biết đã xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra lúc 1 giờ ngày 30/5 tại Km 1584+90, quốc lộ 1A thuộc địa bàn thôn Lạc Sơn 3, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận), làm 4 người chết và nhiều người khác bị thương.

Theo đó, trong 4 nạn nhân tử vong đã xác định được danh tính 2 người tử vong tại hiện trường là anh Nguyễn Ngọc Đạm (sinh năm 1981 ở Ân Mỹ, Hoài An, Bình Định) và bà Phạm Thị Năm (ở Thới Bình, Cà Mau). 35 hành khách trong số 43 hành khách bị thương hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận gồm: Đàng Thị Kim Sa (40 tuổi); Trương Văn Hiệp (56 tuổi); Nguyễn Thị Tường Vy (13 tuổi); Biện Xuân Vinh (27 tuổi); Phan Thị Bích Vân (26 tuổi); Nguyễn Thế Vinh (53 tuổi); Nguyễn Văn Quang (42 tuổi); Hà Thúy Hậu (17 tuổi); Nguyễn Thị Bích Liên (17 tuổi); Trương Công Thạch (18 tuổi); Hồ Xuân An (32 tuổi); Nguyễn Văn Luận (10 tuổi); Nguyễn Thị Bích Liễu (29 tuổi); Nguyễn Thị Mai Xuân (15 tuổi); Lê Bá Thắng (21 tuổi); Nguyễn Thị Hồng Nga (29 tuổi); Huỳnh Ngọc Anh (41 tuổi); Huỳnh Văn Son (27 tuổi); Trương Văn Tú (57 tuổi); Trần Thị Mai (57 tuổi); Nguyễn Văn Nhiệm (42 tuổi); Trần Minh Hoại (24 tuổi); Nguyễn Thị Kim Yến (21 tuổi); Nguyễn Quang Khang (9 tuổi); Dương Cao Nguyễn Tam Hoà (23 tuổi); Võ Tiến Đồng (28 tuổi); Dương Công Tân (24 tuổi); Nguyễn Trần Nguyệt Ánh (6 tuổi); Bùi Văn Tư (28 tuổi); Nguyễn Văn Sơn (35 tuổi); Văn Thiên Toàn (22 tuổi); Dương Thị Liên (26 tuổi); Võ Tiến Phương (18 tuổi); Từ Văn Chứa (73 tuổi) và Nguyễn Bé Hai (3 tuổi). Đến thời điểm này, 2 nạn nhân tử vong tại Bệnh viện vẫn chưa xác định rõ danh tính.

Tại hiện trường, vụ việc đang được các cơ quan chức năng của huyện Thuận Nam tổ chức cứu hộ, đưa xe ô tô cùng các đồ vật của nạn nhân về trụ sở để giải quyết.

Công Thử