07:10 19/07/2014

Đã xác định danh tính 3 hành khách Việt Nam trên chuyến bay MH17

Ngày 19/7, Đại Sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã trao đổi với Cục hàng không dân dụng Malaysia cho biết có 3 người quốc tịch Hà Lan gốc Việt đi trên chuyến bay MH17.

Ngày 19/7, Đại Sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã trao đổi với Cục hàng không dân dụng Malaysia cho biết có 3 người quốc tịch Hà Lan gốc Việt đi trên chuyến bay MH17 gồm:

1. Nguyễn Ngọc Minh, sinh 15/9/1977 , số hộ chiếu NUC 2616F3

2. Đặng Minh Châu, sinh ngày 23/5/1997, số hộ chiếu NNBR 5FKH1

3. Đặng Quốc Huy, sinh ngày 01/03/2001, số hộ chiếu NTK 1606R6

Trước đó, chiếc máy bay Boeing 777-200 của hãng hàng không Malaysia Airlines mang số hiệu MH17, đang trên hành trình từ Amsterdam tới Kuala Lumpur thì phát nổ và bị rơi. Chuyến bay chở theo 298 người gồm 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn; toàn bộ đã thiệt mạng.

Địa điểm máy bay rơi thuộc miền Đông Ukraine, nơi đang xảy ra giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng đòi ly khai.

Phát biểu tại phiên họp mở rộng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tối ngày 18/7, Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ khẳng định Việt Nam đề nghị tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng và minh bạch về vụ máy bay Malaysia MH17 bị rơi xuống miền đông Ukraine, làm 298 người thiệt mạng, trong đó có 3 hành khách Việt Nam.


Kim Dung-Chí Giáp