11:08 29/11/2011

Đã trộm cắp, còn đâm công an

Ngay lập tức tên Long rút một con dao Thái Lan thủ sẵn trong người và đâm một nhát vào ngực trái của đồng chí Huấn. Cú đâm đã khiến đồng chí Huấn bị thủng khí màng phổi, trong tình trạng nguy kịch...

Rạng sáng 28/11, nhận được tin báo của nhân dân, tổ công tác công an xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đã đến nhà đối tượng Lê Hoàng Minh Long (sinh năm 1980, tại ấp 1, xã Xuân Quế) để yêu cầu đối tượng này ra đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản trước đó. Không những không nghe, đối tượng còn dùng dao đâm trọng thương một công an viên.

Theo điều tra, Lê Hoàng Minh Long là đối tượng cầm đầu cùng đồng bọn thực hiện một vụ trộm cắp tài sản tại xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) vào đêm 4/11, sau đó bỏ trốn. Đến đêm 27, rạng sáng 28/11, Long đã về nhà ở Xuân Quế trú ngụ. Lực lượng công an xã sau đó đã đến vận động yêu cầu đối tượng ra đầu thú. Tuy nhiên Long và gia đình đã không chấp hành. Không những thế, tên Long còn tông cửa bỏ chạy ra đường, lúc này đồng chí Đinh Xuân Huấn, phó Công an xã đã đuổi theo và chụp được tay tên Long. Ngay lập tức tên Long rút một con dao Thái Lan thủ sẵn trong người và đâm một nhát vào ngực trái của đồng chí Huấn.

Cú đâm đã khiến đồng chí Huấn bị thủng khí màng phổi, trong tình trạng nguy kịch và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Long Khánh. Đối tượng Lê Hoàng Minh Long đã bị bắt giữ sau khi gây án.

Tại cơ quan điều tra, Long đã khai nhận cầm đầu vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Trảng Bom, đồng thời đâm trọng thương công an xã Xuân Quế. Vụ việc đang được Công an huyện Cẩm Mỹ tiếp tục điều tra.


TTXVN/Tin Tức