08:02 28/08/2012

Đã tạo một phong trào sâu rộng tri ân người có công

Theo thông tin tại Hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sĩ vào chiều 27/8, trong dịp 27/7 vừa qua, cả nước đã dành 300 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách.

Theo thông tin tại Hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sĩ vào chiều 27/8, trong dịp 27/7 vừa qua, cả nước đã dành 300 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách. Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh dành trên 33 tỷ đồng, Hà Nội dành trên 56 tỷ đồng. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đã vận động được trên 150 tỷ đồng.


Bên cạnh đó, các bộ ngành đoàn thể Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; các tổ chức chính trị xã hội đều tổ chức hoạt động hưởng ứng và tạo thành một phong trào sâu rộng. Đơn cử, Bộ Quốc phòng đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân thực hiện tốt chính sách thương binh liệt sĩ.

 

Cụ thể, đóng góp được gần 48 tỷ đồng cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa; đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 1.611 hài cốt liệt sĩ; bàn giao 330 nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách; dành khoảng 17 tỷ đồng để thăm hỏi tặng quà, sổ tiết kiệm, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ; dành trên 17 tỷ đồng để khám và điều trị bệnh cho người có công... Bộ LĐ-TB&XH đã nghiên cứu, dự thảo sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt vào ngày 16/7/2012; phối hợp tổ chức thành công Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc năm 2012 tại thành phố Đà Nẵng...


Đánh giá chung, Bộ trưởng Bộ LĐ - TB & XH Phạm Thị Hải Chuyền khẳng định: Trong đợt kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sĩ, từ Trung ương đến địa phương đã dấy lên một phong trào thi đua rộng khắp để giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa để thế hệ trẻ ngày nay thể hiện sự tri ân và lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sỹ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh và người có công với nước.


Mạnh Minh