10:23 13/10/2011

Đa số người Cuba tại Mỹ ủng hộ việc thiết lập quan hệ giữa hai nước

Kết quả thăm dò của Trung tâm nghiên cứu toàn cầu thuộc trường Đại học Florida (Mỹ) cho biết, 58% số người Cuba định cư tại Mỹ ủng hộ việc La Habana và Oasinhtơn tái thiết lập quan hệ và 53% cho rằng cuộc bao vây cấm vận do Mỹ áp đặt chống Cuba suốt hơn nửa thế kỷ qua là không hiệu quả.

Kết quả thăm dò của Trung tâm nghiên cứu toàn cầu thuộc trường Đại học Florida (Mỹ) cho biết, 58% số người Cuba định cư tại Mỹ ủng hộ việc La Habana và Oasinhtơn tái thiết lập quan hệ và 53% cho rằng cuộc bao vây cấm vận do Mỹ áp đặt chống Cuba suốt hơn nửa thế kỷ qua là không hiệu quả.

Người dân Cuba và kiều dân vui mừng trước quyết định nới lỏng việc chuyển tiền và thăm thân nhân của Tổng thống Mỹ năm 2009.

Trong khi đó, có tới 61% số người được hỏi phản đối ý định của một số nghị sĩ Mỹ yêu cầu Tổng thống Barack Obama áp dụng trở lại các biện pháp hà khắc liên quan tới việc thăm thân và chuyển kiều hối của người Mỹ gốc Cuba về nước được áp dụng dưới thời Tổng thống George Bush, người tiền nhiệm của Tổng thống Obama; thậm chí tỷ lệ phản đối trong số những người rời khỏi Cuba sau năm 1994 còn cao hơn nhiều, lên tới 76%.
Theo thống kê chính thức, cuộc bao vây cấm vận thương mại và kinh tế của Mỹ từ năm 1959 đến nay đã gây thiệt hại cho Cuba khoảng 975 tỷ USD.
Chính phủ Cuba đã nhiều lần bày tỏ sẵn sàng đối thoại với Mỹ để giải quyết những khác biệt trong mối quan hệ song phương trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng độc lập và chủ quyền quốc gia.

Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)