06:16 15/06/2011

Đã sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

Ban chỉ đạo kỳ thi đại học cao đẳng tại cụm Qui Nhơn cho biết: Năm nay, cụm thi liên trường thành phố Quy Nhơn dành cho thí sinh thi vào Đại học Quy Nhơn và thí sinh có hộ khẩu ở 6 tỉnh:

Ban chỉ đạo kỳ thi đại học cao đẳng tại cụm Qui Nhơn cho biết: Năm nay, cụm thi liên trường thành phố Quy Nhơn dành cho thí sinh thi vào Đại học Quy Nhơn và thí sinh có hộ khẩu ở 6 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum thi vào các trường Đại học, học viện có cơ sở tại Hà Nội, TP. HCM.

Có tất cả 68 trường Đại học, học viện có thí sinh dự thi tại cụm thi TP.Qui Nhơn với tổng số hồ sơ ĐKDT là 85.549, với 115 điểm thi và 2.328 phòng thi. Trong đó, đợt 1 có số ĐKDT là 46.998, với 63 điểm thi và 1.277 phòng thi; đợt 2 có 38.551 thí sinh ĐKDT, với 52 điểm thi và 1.051 phòng thi. 

Ảnh: Internet

Địa bàn diễn ra kì thi rất rộng, chủ yếu tập trung ở TP.Qui Nhơn, huyện Tuy Phước và An Nhơn, điểm thi xa nhất là trường THCS Đập Đá, huyện An Nhơn, cách trường ĐH Qui Nhơn 28 km. Tuy nhiên, đợt 2, số lượng thí sinh dự thi ít hơn nên chỉ sử dụng các điểm thi tại Qui Nhơn và Tuy Phước.

Kì thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng cụm thi liên trường, thành phố Quy Nhơn năm nay có quy mô lớn hơn năm 2010, với số lượng thí sinh ĐKDT tăng khoảng 2000 thí sinh. Riêng đối với trường Đại học Qui Nhơn có số hồ sơ ĐKDT là 29.332, số thí sinh có nguyện vọng học tại trường tăng gần 3000 so với năm 2010.

Với quy mô lớn như vậy, Hội đồng coi thi liên trường kết hợp với sự hỗ trợ của các Sở, ban, ngành trong tỉnh huy động 4.500 lượt cán bộ coi thi, giám sát, đồng thời huy động 277 lượt cán bộ, chiến sĩ công an bảo vệ, 114 lượt cán bộ y tế. Tích cực chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, cũng như những công tác hỗ trợ phục vụ mùa thi đã từng bước chuẩn bị chu đáo đáp ứng kì thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy diễn ra an toàn.

Tại Thừa thiên - Huế, chương trình "tiếp sức mùa thi" cao đẳng, đại học năm 2011 không còn là việc riêng của "Thanh niên tình nguyện" mà đã nhận được sự chung sức của các cá nhân, tổ chức, ban, ngành và toàn xã hội. Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế đã đăng ký tặng 1.000 suất cơm chay miễn phí cho các thí sinh và người nhà thí sinh trong hai đợt thi tuyển sinh đại học.

Phường Trường An, thành phố Huế đã vận động các chùa, gia đình hội viên các hội phụ nữ, cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên... hỗ trợ chỗ ở, suất ăn cho thí sinh. Ở thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Hội khuyến học thôn đã vận động người dân hỗ trợ 34 chỗ ở và các buổi ăn sáng miễn phí cho thí sinh vào hai đợt thi...

Hội sinh viên Đại học Huế tìm 10.000 chỗ trọ giá rẻ, miễn phí sẵn sàng đón tiếp thí sinh và người nhà đến ở. Ngoài ra, các khu ký túc xá của Đại học Huế với hơn 2.000 chỗ ở cũng mở cửa đón các thí sinh đến thi.

Hội sinh viên Đại học Huế cử 200 sinh viên tình nguyện túc trực ở 15 địa điểm như cổng trường, bến xe, bến tàu... để hướng dẫn thí sinh ở xa đến thi. Được biết, kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2011, Đại học Huế có gần 59.000 thí sinh đăng ký dự thi vào các khoa, trường trực thuộc đến từ 45 tỉnh, thành trong cả nước.

Thanh Thủy - Nguyên Lý