Đà Nẵng tưng bừng đón khách xông đất Tết Giáp Thìn

Ngày 10/2 (Mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024), Sở Du lịch, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Công ty Cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng và các Hãng Hàng không tổ chức chào đón những du khách nội địa và quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng nhân dịp Tết.

Chú thích ảnh
Tàu biển du lịch 5 sao mang tên Dream Cruise chở hơn 1.800 khách du lịch cập Cảng Tiên Sa tham quan thành phố Đà Nẵng trong ngày đầu năm mới 2024. 

Hơn 17.000 lượt khách đến Đà Nẵng ngày đầu Năm mới

Vào lúc 06 giờ 45 phút ngày 10/2, chuyến bay mang số hiệu VN628 do Hãng Hàng không Vietnam Airlines khai thác từ Đôn Mường (Thái Lan) đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Những du khách xông đất đầu tiên đã được chào đón bởi tiết mục biểu diễn múa lân, được tặng những món quà đặc sản của Đà Nẵng. Đặc biệt, chương trình "hái lộc đầu Xuân" với quà tặng là các vouchers của các điểm tham quan, giải trí gồm Công viên châu Á - Asia Park, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Áo dài Show Đà Nẵng dành tặng cho du khách trong thời gian trải nghiệm tại thành phố. Ba hành khách may mắn trên chuyến bay đầu tiên đã được nhận vé máy bay khứ hồi chặng Đôn Mường (Thái Lan) - Đà Nẵng của Hãng Hàng không Vietnam Airlines cùng các sản phẩm du lịch Đà Nẵng.

Bất ngờ khi được nhận hoa và quà tại lễ đón những vị khách đầu tiên, chị Anna (đến từ nước Nga) cho biết, chị rất vui khi đến tham quan đúng vào dịp Tết của người Việt Nam và gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người. Theo chị Anna, Đà Nẵng là thành phố biển rất đẹp. Chị cùng bạn sẽ đi tham quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Đà Nẵng như: Bà Nà Hills, Ngũ Hành Sơn, Chùa Linh ứng ….

Chú thích ảnh
Bộ đội Biên phòng làm các thủ tục nhanh gọn để du khách xuống tàu biển đi tham quan Đà Nẵng. 

Ngay sau lễ đón chuyến bay quốc tế đầu tiên, ngành Du lịch Đà Nẵng tiếp tục đón những du khách nội địa trên chuyến bay VN157 từ Hà Nội đến Đà Nẵng của Hãng Hàng không Vietnam Airlines và chuyến bay JX701 từ Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) đến Đà Nẵng của Hãng Starlux. Các du khách được tặng những món quà lưu niệm của thành phố như, nón lá, mứt gừng, bánh dừa nướng…

Phó Giám đốc Sở Du lịch Tán Văn Vương cho biết, việc đón các chuyến bay và du khách đầu tiên xông đất Đà Nẵng vào đầu năm Giáp Thìn 2024 nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho du khách trong ngày đầu năm. Đây là các tín hiệu tích cực mang đến kỳ vọng du lịch Đà Nẵng sẽ càng có thêm nhiều khởi sắc và tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong năm mới.

Chú thích ảnh
Tặng quà cho những du khách quốc tế đến Đà Nẵng bằng đường biển trong ngày đầu năm mới 2024. 

Trong ngày Mùng 1 Tết, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng chào đón hơn 125 chuyến bay nội địa và quốc tế, ước đạt hơn 17.000 lượt khách đến, trong đó dự kiến 53 chuyến bay quốc tế, ước đạt khoảng 7.500 lượt khách. Dự kiến trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024 (từ ngày 8 -14/02), tổng số có 894 chuyến chuyến bay quốc tế và nội địa đến Đà Nẵng, ước đạt (tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023).

Tưng bừng đón khách tàu biển

Cũng trong sáng 10/2, Sở Du lịch phối hợp với Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng Cảng Đà Nẵng và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Khang Huy Holiday Việt Nam đón chuyến tàu biển quốc tế đầu tiên của Tết Giáp Thìn 2024.

Chuyến tàu biển du lịch 5 sao mang tên Dream Cruise chở hơn 1.800 khách du lịch cập Cảng Tiên Sa tham quan thành phố Đà Nẵng. Các du khách được tặng hoa, quà và xem biểu diễn nghệ thuật tại cầu cảng.

Chú thích ảnh
Du khách quốc tế được chào đón khi đến tham quan Đà Nẵng ngày đầu năm mới.

Đến với Đà Nẵng, du khách trên tàu có hai ngày trải nghiệm du lịch tại các điểm tham quẢnhan nổi tiếng của Đà Nẵng như: Khu Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, chùa Linh ứng Sơn Trà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng …

Tàu Dream Cruise là du thuyền sang trọng 5 sao với kích thước chiều dài lên đến 261,31m, chiều rộng 32,25m, tốc độ tàu 22 hải lý/giờ. Nội thất tiện nghi với những trang bị hiện đại bậc nhất gồm 16 tầng, 1.008 phòng và phục vụ cho hơn 2.016 người.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Văn Vương cho hay, thành phố Đà Nẵng được đánh giá là một điểm đến thuận tiện của các hãng tàu biển quốc tế bởi nằm trên tuyến giao thông hàng hải quan trọng của châu Á, phù hợp với lộ trình kết nối các tuyến du lịch tàu biển trong khu vực và thế giới, nơi mà rất nhiều hãng tàu quốc tế đưa tàu du lịch đến để khai thác.

Chú thích ảnh
Ban Tổ chức tặng hoa, quà cho những hành khách quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng bằng đường biển.

“Khách du lịch tàu biển là khách có chi tiêu cao, là nguồn khách quan trọng của ngành Du lịch thành phố. Vì vậy, để thu hút khách tàu biển, ngành Du lịch Đà Nẵng tập trung đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, đa dạng sản phẩm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu và gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch tàu biển” ông Tán Văn Vương nhấn mạnh.

Năm 2023, thành phố Đà Nẵng đón 22 chuyến tàu biển với hơn 18.000 lượt khách. Theo lịch của các đơn vị lữ hành khai thác khách tàu biển đến Đà Nẵng, dự kiến trong năm 2024 sẽ có hơn là 45 chuyến tàu du lịch cập Cảng Tiên Sa, ước đạt hơn 50.000 lượt khách. Đây là tín hiệu tích cực báo hiệu một năm mới khởi sắc của ngành Du lịch Đà Nẵng. Với những kinh nghiệm đúc kết, cùng với cơ sở hạ tầng được trang bị đầy đủ, đảm bảo chất lượng, ngành Du lịch Đà Nẵng luôn sẵn sàng cho việc đón tiếp số lượng lớn khách quốc tế tàu biển trong năm 2024.

Chú thích ảnh
Ban Tổ chức trao các phần quà cho những hành khách quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng bằng đường hàng không đã may mắn trúng thưởng. 

Trong dịp Tết nguyên đán 2024, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng ước đạt gần 362.000 lượt, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 172.000 lượt, khách nội địa ước đạt 190.000 lượt.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)
Quảng Ninh đón gần 300 du khách quốc tế 'xông đất' đầu năm mới
Quảng Ninh đón gần 300 du khách quốc tế 'xông đất' đầu năm mới

Ngày 10/2 (tức Mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024), tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức đón những vị khách du lịch đầu tiên đến “xông đất” Vịnh Hạ Long.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN