Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động vui đón Tết Nguyên đán 2024

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; chính quyền thành phố Đà Nẵng và các doanh nghiệp trên địa bàn đã chung tay cùng tổ chức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật, lễ hội đặc sắc để người dân, du khách vui xuân đón Tết.

Chú thích ảnh
Các thảm hoa được sắp đặt tại khuôn viên bờ Tây cầu Rồng, Đà Nẵng (ảnh tư liệu).

Theo đó, UBND huyện Hòa Vang tổ chức “Lễ hội Tết Việt Giáp Thìn 2024” kéo dài trong 4 ngày (từ 26 đến 29/1) tại 3 địa điểm chính gồm: Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang; Tuyến đường Quảng Xương; Phố đêm Túy Loan. Lễ hội diễn ra với nhiều không gian đặc sắc như: không gian Tết Việt và gian hàng sản phẩm đặc trưng địa phương; không gian trưng bày, mua bán sản phẩm hàng thương mại; khu trò chơi dân gian; ẩm thức truyền thống quê hương…

Lễ hội tái hiện lại không gian văn hóa truyền thống của dân tộc, qua đó nhằm thu hút người dân, du khách đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm các hoạt động vui xuân trong dịp Tết cổ truyền để hiểu thêm về ý nghĩa của ngày Tết và các nghi thức trong ngày Tết.

Hiện nay, các khu, điểm du lịch lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng chuẩn bị nhiều hoạt động phục vụ người dân, du khách dịp Tết.

Đến với khu du lịch Sun World Ba Na Hills dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, du khách sẽ được hòa mình vào không gian đại tiệc sắc màu trên đỉnh Bà Nà với muôn hoa rực rỡ, đồng thời trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị, độc đáo mừng năm mới trong Lễ hội Mùa xuân năm 2024.

Giám đốc Khu du lịch Sun World Ba Na Hills ông Nguyễn Lâm An cho biết: “Chúng tôi đã ấp ủ và đầu tư chuẩn bị cho kế hoạch Tết công phu và tỷ mỉ, bởi mong muốn rằng mỗi một năm mới đến, du khách có thể bắt gặp một Sun World Ba Na Hills trong một diện mạo hoàn toàn mới mẻ, tận hưởng những trải nghiệm hấp dẫn chưa từng có và “món quà” đem về sau chuyến đi là những giá trị tinh thần vui vẻ, đáng nhớ, khởi động cho một năm mới đầy hứng khởi. Tất cả sẽ tạo nên một bức tranh mùa xuân tươi vui, rạng rỡ và hứa hẹn đem đến cho du khách những khoảnh khắc sum họp đáng nhớ dịp đầu năm mới”.

Bà Lê Thị Bích Hương, Giám đốc Truyền thông & Marketing, khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài cho biết, dịp Tết Nguyên đán 2024, khu du lịch sẽ tổ chức Lễ hội Thần Tài với nhiều hoạt động ý nghĩa, hấp dẫn được diễn ra vào các ngày 11, 18, 19, 20, 21, 25/2/2024 (nhằm ngày mùng 2, mùng 9, mùng 10 và ngày 11, 12, 16 âm lịch). Chương trình sẽ mang đến một không gian vui xuân đầy nhộn nhịp, nhiều trò chơi giải trí mới, địa điểm tham quan hấp dẫn để chào mừng du khách trong và ngoài nước đến Đà Nẵng du xuân, thưởng ngoạn đầu năm với các hoạt động như: múa lân sư rồng và trống hội, hái lộc đầu năm, lễ cung nghinh Thần Tài, lễ cầu an, biểu diễn nghệ thuật bài chòi… Đặc biệt, khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài sở hữu tượng Thần Tài cao 5,2m và 800 tượng Thần Tài nhỏ trong khuôn viên rộng 7ha. Đây là điểm tâm linh độc đáo thu hút rất đông du khách khi đến tham quan để cầu tài lộc may mắn, ấm no đủ đầy cho một năm mới khi đặt chân đến với khu du lịch Núi Thần Tài.

Dịp Tết Nguyên đán 2024, du khách đến Công viên Châu Á cũng sẽ được trải nghiệm không gian tươi vui của phiên chợ đầu xuân với chủ đề "Chợ Tết Vui Phết” với nhiều hoạt động mới lạ, độc đáo chưa từng có như: check in với con đường 5.000 chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ cùng các tiểu cảnh hoa xuân được tạo hình sống động; thưởng thức ẩm thực quốc tế; xem trình diễn múa lân sư rồng trên Mai hoa thung…

Ngoài ra thành phố Đà Nẵng còn tổ chức nhiều hoạt động biển diễn văn hóa nghệ thuật tại các điểm công cộng trên địa bàn; đồng thời đã trang trí các tiểu cảnh hoa sinh động rực rỡ hai bên bờ sông Hàn để người dân vui đón xuân mới.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)
Đồng chí Trương Thị Mai tặng quà, chúc Tết Bộ đội Biên phòng
Đồng chí Trương Thị Mai tặng quà, chúc Tết Bộ đội Biên phòng

Chiều 12/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em, học sinh trên địa bàn xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN