Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đón năm mới 2024

Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng cho biết, chào đón năm mới 2024, Tết Nguyên đán Giáp Thìn, kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân, du khách đón năm mới.

Chú thích ảnh
TP Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đón năm mới 2024, (ảnh tư liệu).

Theo đó, 32 hoạt động nghệ thuật biểu diễn, thể dục thể thao diễn ra từ giữa tháng 12/2023 đến cuối tháng 2/2024.

Đáng chú ý, dịp Tết Dương lịch 2024 diễn ra một số chương trình, hoạt động đặc sắc như: Chương trình nghệ thuật Countdown - Chào năm mới 2024 từ 19 giờ ngày 31/12 tại khu vực Công viên Biển Đông, quận Sơn Trà; Chương trình biểu diễn nghệ thuật "Chào mừng năm mới 2024" tối 1/1/2024 tại đường Bạch Đằng (giao đường Bình Minh 6, quận Hải Châu) do Nhà hát Trưng Vương tổ chức; Chương trình nghệ thuật "Mãi mãi niềm tin theo Đảng" diễn ra ngày 28/1/2024 tại Nhà hát Trưng Vương (35A Phan Châu Trinh, quận Hải Châu); phiên chợ ngày Tết năm 2024 với các gian hàng và hoạt động trải nghiệm vui chơi, khám phá Tết cổ truyền diễn ra ngày 27 và 28/1/2024 tại Bảo tàng Đà Nẵng…

Nhiều hoạt động đặc sắc khác diễn ra như: Triển lãm bonsai, cây cảnh tại số 3 đường Phan Đăng Lưu; Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày thành lập Đảng tại Công viên APEC; Chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024...

Đặc biệt, vào lúc 0 giờ ngày 10/2/2024, thành phố dự kiến tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại 3 điểm: Quảng trường Bạch Đằng (ngã 3 đường Bình Minh 6 - Bạch Đằng); khu đất thuộc dự án Kim Long Nam (đối diện phía Đông Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu) và khu Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang.

Hoạt động Hội Báo Xuân Giáp Thìn 2024, Chương trình "Vũ điệu sông Hàn năm 2024", Chương trình nghệ thuật đêm thơ nhạc mừng Tết Nguyên đán chủ đề "Xuân quê hương", Chương trình Âm nhạc đường phố... diễn ra từ trung tuần cuối tháng 2/2024.

Các hoạt động thể dục thể thao diễn ra dịp này có Giải golf Tết vì cộng đồng; giải bóng bàn các Câu lạc bộ thành phố; giải đua xe đạp Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan các Câu lạc bộ thành phố mở rộng; Giải bóng đá nhi đồng thành phố, Giải cờ vua trẻ miền Trung mở rộng…

Các quận, huyện trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ người dân, du khách.

Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, nhằm tăng cường công tác quảng bá du lịch và tạo thêm nhiều điểm nhấn thu hút du khách đến tham quan dịp Năm mới 2024, Sở cho lắp đặt hoàn thành 3 mô hình check - in tại các điểm khu vực công cộng trên địa bàn.

Mô hình một "Cây chong chóng I LOVE DANANG" lắp đặt tại khuôn viên phía đuôi Cầu Rồng (đoạn đối diện VTV8). Mô hình hai "Cây ánh sáng" lắp đặt tại khuôn viên phía Bắc đầu Cầu Rồng (khu vực vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà). .

Mô hình ba bộ chữ "Happy New Year 2024" rực rỡ sắc màu, được lắp đặt tại khuôn viên phía đuôi cầu Rồng (đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm). Mô hình check-in được thiết kế với phong cách hiện đại, trẻ trung. Bộ chữ số 2024 được lấy ý tưởng từ nền màu của logo Danang Fantasticity, với màu sắc tươi sáng, ánh sáng rực rỡ tạo ra một không gian tràn đầy hy vọng và lạc quan, một khởi đầu Năm mới 2024 với nhiều điều tốt đẹp.

Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, đây là những mô hình thiết kế xuất sắc được tuyển chọn từ Cuộc thi thết kế mô hình check-in du lịch Đà Nẵng do Sở Du lịch tổ chức.

Năm 2024, Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh phát triển ngành Du lịch, một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Ngành Du lịch thành phố đặt mục tiêu lượng khác do cơ sở lưu trú phục vụ phấn đấu đạt 8,42 triệu lượt, tăng hơn 13,8% so với năm 2023; trong đó khách quốc tế 2,5 triệu lượt, khách nội địa 5,92 triệu lượt, tăng 9,3% so với năm 2023. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành phấn đấu hơn 30,8 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm 2023.

Trần Lê Lâm (TTXVN)
Hà Nội tổ chức chương trình Đếm ngược chào đón năm mới 2024
Hà Nội tổ chức chương trình Đếm ngược chào đón năm mới 2024

Chào đón năm mới 2024, thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm tạo không khí sôi động, phấn khởi trong nhân dân và du khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN