02:10 04/02/2012

Đà Nẵng: Tạm dừng giải quyết đăng ký thường trú mới

UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu Công an TP tạm dừng giải quyết đăng ký thường trú mới vào khu vực nội thành đối với các trường hợp ở nhà thuê, nhà mượn, ở nhờ mà không có nghề nghiệp hoặc có nhiều tiền án, tiền sự.

Trong khi chờ ý kiến của Trung ương về một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện Luật Cư trú trên địa bàn, UBND thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu Công an thành phố tạm dừng giải quyết đăng ký thường trú mới vào khu vực nội thành đối với các trường hợp ở nhà thuê, nhà mượn, ở nhờ mà không có nghề nghiệp hoặc có nhiều tiền án, tiền sự; đồng thời tăng cường công tác quản lý cư trú, nhất là việc quản lý sau đăng ký tạm trú, thường trú tại nhà thuê, nhà mượn, ở nhờ.



Trong quá trình phát triển đô thị, dòng người nhập cư vào thành phố Đà Nẵng rất nhanh. Ảnh: VOVonline



Ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cho biết: Thành phố chỉ tạm dừng giải quyết đăng ký thường trú mới vào khu vực nội thành chứ không hạn chế nhập cư tại vùng ven, ngoại ô. Việc tạm dừng giải quyết đăng ký thường trú mới vào khu vực nội thành đối với các trường hợp ở nhà thuê, nhà mượn, ở nhờ mà không có nghề nghiệp hoặc có nhiều tiền án, tiền sự nhằm giữ vững an ninh trật tự xã hội và ổn định cuộc sống của người dân nội thành. Thành phố Đà Nẵng luôn sẵn sàng trải thảm đón những kỹ sư, chuyên gia giỏi về chung tay xây dựng thành phố...

Thời gian qua, với một diện mạo mới và tình hình trật tự, an ninh khá ổn định, Đà Nẵng được xem là nơi khá an toàn và bình yên so với nhiều thành phố lớn trên cả nước. Nhiều du khách khi đến thành phố biển này không khỏi ngạc nhiên với môi trường sống thân thiện và an lành...

Tuy vậy, trong năm 2011, tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng diễn biến phức tạp hơn so với năm 2010; đã xuất hiện những băng nhóm trộm cắp trong một thời gian dài mới bị phát hiện, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội.

Văn Sơn