03:10 29/03/2011

Đà Nẵng - Đô thị trẻ năng động đang bừng sáng

Sau 36 năm giải phóng, TP Đà Nẵng từ chỗ là một căn cứ quân sự liên hợp khổng lồ của Mỹ, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh nay đã thay da đổi thịt một cách mạnh mẽ.

Sau 36 năm giải phóng, thành phố Đà Nẵng từ chỗ là một căn cứ quân sự liên hợp khổng lồ của Mỹ, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh nay đã thay da đổi thịt một cách mạnh mẽ. Điểm nổi bật và dễ nhận thấy nhất trong sự phát triển của Đà Nẵng trong thời gian qua là vấn đề quy hoạch đô thị.

Đà Nẵng có tổng diện tích tự nhiên là 1.255 km2 và dân số khoảng 850.000 người. Với vị trí đắc địa, Đà Nẵng vừa có núi, có sông và nằm ngay bên bờ Biển Đông đã tạo điều kiện thuận lợi để cho thành phố này phát triển kinh tế, xã hội cũng như quy hoạch đô thị. Là một thành phố trẻ, trong quá trình quy hoạch phát triển, Đà Nẵng đã xây dựng một chiến lược tổng thể về quy hoạch đô thị với một tầm nhìn không chỉ cho hiện tại mà còn tính đến sự phát triển của thành phố trong tương lai. Mục tiêu quy hoạch của thành phố là hướng tới xây dựng một thành phố thân thiện với môi trường nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người dân.

Một góc thành phố Đà Nẵng.


Điều dễ nhận thấy đối với du khách khi đến với Đà Nẵng là kiến trúc đô thị mang phong cách hiện đại, đơn giản và thuần nhất. Với phong cách kiến trúc hiện đại, Đà Nẵng đã tạo ra sự khác biệt so với hai đô thị cổ là Huế và Hội An ở bên cạnh, đồng thời tạo ra cho Đà Nẵng một điểm nhấn riêng trên con đường di sản miền Trung. Sự thành công trong quy hoạch đô thị của Đà Nẵng những năm qua đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Hàng năm, có hàng triệu khách du lịch trong và ngoài nước đã đến với Đà Nẵng và một trong những yếu tố hấp dẫn du khách đến với thành phố này ngoài những điểm du lịch hấp dẫn như: Khu du lịch Bà Nà, bãi biển Sơn Trà, Tiên Sa, Non Nước... còn là yếu tố cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp của thành phố. Hiện nay, hàng loạt các khu đô thị mới của thành phố Đà Nẵng đã được mọc lên như: Khu đô thị Sơn Trà, khu đô thị Tây Nam thành phố, khu đô thị Tây - Bắc thành phố... góp phần hình thành bộ mặt của một đô thị phát triển. Các khu công nghiệp của thành phố được bố trí một cách hợp lý, hiện phần lớn các khu công nghiệp được bố trí xây dựng ở khu vực ngoại thành đã góp phần giảm bớt áp lực về giao thông cũng như môi trường cho thành phố.

Những chính sách đột phá, sáng tạo trong quy hoạch và giải phóng mặt bằng đã giúp cho Đà Nẵng khắc phục được những hiện tượng phổ biến mà nhiều đô thị của Việt Nam hiện nay đang gặp phải như nhà siêu mỏng, ùn tắc giao thông, ngập úng đường phố vào mùa mưa, vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng cho các dự án...

Ngày nay, nhắc tới Đà Nẵng là nhắc tới thành phố của những con đường rộng thênh thang, thoáng đãng và không có khói bụi. Với lợi thế về du lịch biển, Đà Nẵng đã sớm đầu tư xây dựng những con đường ven biển tuyệt đẹp như: đường Hoàng Sa, đường Trường Sa, đường Nguyễn Tất Thành... Hai bên những con đường này là những khu nghỉ dưỡng cao cấp, các nhà hàng, khách sạn sang trọng bên những bãi tắm nổi tiếng. Đà Nẵng còn được mệnh danh là “thành phố của những cây cầu” bắc qua dòng sông Hàn thơ mộng. Nhiều cây cầu đã trở thành biểu tượng của thành phố biển xinh đẹp này như: Cầu quay sông Hàn, cầu dây văng Thuận Phước, cầu Tuyên Sơn, cầu Cẩm Lệ, cầu Hòa Xuân... và sắp tới đây vào cuối năm 2012 khi cây cầu Rồng hoàn thành sẽ góp phần tô điểm thêm cho hình ảnh của một thành phố trẻ năng động đang vươn lên mạnh mẽ.

Đến với Đà Nẵng hôm nay, người ta thấy một đô thị được quy hoạch một cách khoa học, có tầm nhìn xa, những công trình kiến trúc của thành phố luôn hòa quyện với cảnh quan thiên nhiên tạo ra một không gian đô thị hài hòa khiến cho Đà Nẵng nhìn từ mọi góc độ đều toát lên một vẻ đẹp riêng của mình. Trong chiến lược quy hoạch đô thị của Đà Nẵng những năm tới, thành phố sẽ còn những dự án lớn về cơ sở hạ tầng được xây dựng, trong đó có cả những dự án lấn biển như: Khu đô thị mới quốc tế Đa Phước. Tất cả những điều đó đang tạo cho Đà Nẵng một diện mạo của một thành phố trung tâm của khu vực miền Trung-Tây Nguyên, một đô thị du lịch hiện đại mang tầm cỡ quốc tế.

Đỗ Trưởng - Khánh Hương