11:11 24/11/2010

Dạ minh châu lớn nhất thế giới nặng 6 tấn

Xuất hiện lần đầu tiên vào hôm 21/11 tại cung triển lãm bảo ngọc ở thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, viên dạ minh châu khổng lồ (ảnh) nổi bật trong số hơn 200 tác phẩm nghệ thuật tự nhiên cùng trưng bày.

Xuất hiện lần đầu tiên vào hôm 21/11 tại cung triển lãm bảo ngọc ở thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, viên dạ minh châu khổng lồ (ảnh) nổi bật trong số hơn 200 tác phẩm nghệ thuật tự nhiên cùng trưng bày.

Với trọng lượng 6 tấn, đường kính lên tới 1,6 m, viên dạ minh châu này được giới trong nghề kim hoàn đá quý xác định là lớn nhất thế giới từ trước tới nay và có giá khoảng 2,2 tỉ nhân dân tệ.

Theo giới thiệu của phó Chủ tịch Hiệp hội kỳ thạch chu bảo Trung Quốc Trịnh Bảo Thạch, viên dạ minh châu khổng lồ trên đến từ khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Để viên dạ minh châu có được hình dạng bóng bẩy và tròn trịa như hiện nay, các nghệ nhân chế tác đã phải miệt mài làm việc trong 3 năm ròng. Nếu được đặt trong bóng tối, viên dạ minh châu sẽ phát ra ánh sáng lung linh rực rỡ.

Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hồng Công)