07:08 03/07/2014

Cựu Tổng thống Sarkozy: Luật pháp bị lợi dụng vì mục đích chính trị

Ông Sarkozy tuyên bố hệ thống luật pháp của Pháp đã bị lợi dụng vì các mục đích chính trị chống lại ông.

Ngay sau khi được tạm tha và rời khỏi Trụ sở Cơ quan Điều tra Tài chính ở thủ đô Paris, ngày 2/7, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã phủ nhận phạm tội tham nhũng. Ông Sarkozy tuyên bố hệ thống luật pháp đã bị lợi dụng vì các mục đích chính trị chống lại ông.

Trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình LCI và Đài Europe 1, ông Sarkozy nói: “Tôi không bao giờ phạm phải bất kỳ hành động nào đi ngược lại các giá trị của nền cộng hòa hoặc pháp quyền". Ông Sarkozy nhấn mạnh: “Tôi muốn nói với tất cả những ai đang nghe hoặc xem rằng tôi không bao giờ phản bội họ”.

Cựu Tổng thống Pháp cũng đặt nghi vấn về sự công bằng của một trong những thẩm phán là bà Claire Thepaut, thành viên của hiệp hội các thẩm phán SM thuộc cánh tả. Ông cũng cho biết tới cuối tháng 8, hoặc đầu tháng 9 tới, ông sẽ chính thức công bố liệu có trở lại chính trường để chạy đua vào chức Chủ tịch đảng UMP trung hữu đối lập hay không.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Ảnh: AFP


Trước đó, ông Sarkozy đã bị tạm giữ trong 15 giờ để các nhà điều tra thẩm vấn. Đây là một việc chưa từng có tiền lệ tại Pháp đối với một cựu nguyên thủ quốc gia của nước này.

Các công tố viên Pháp đã cáo buộc ông Sarkozy phạm các tội tham nhũng và sử dụng ảnh hưởng của mình để tư lợi trong một cuộc điều tra hình sự. Ông bị nghi ngờ là đã cố tình dùng ảnh hưởng của mình để tiếp cận hồ sơ liên quan đến vụ điều tra về việc ông bị cáo buộc nhận tiền từ cựu lãnh đạo Libya M.Gaddafi trong cuộc tranh cử năm 2007.

Cơ quan chức năng Pháp sẽ làm rõ, liệu ông Sarkozy, người nắm giữ cương vị Tổng thống Pháp từ năm 2007 đến năm 2012, có dùng ảnh hưởng của mình để trao đổi địa vị lấy thông tin về vụ điều tra trên từ một thẩm phán cấp cao hay không.

Trước đó, luật sư riêng của ông Sarkozy và hai thẩm phán khác cũng đã bị cơ quan điều tra tiến hành xét hỏi. Nếu cáo buộc ông Sarkozy dùng ảnh hưởng để tư lợi, ông có nguy cơ bị phạt tù 5 năm và một khoản phạt 500.000 euro. Vụ việc này sẽ là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực tái tranh cử tổng thống của ông Sarkozy vào năm 2017.


TTXVN/Tin tức