09:17 20/09/2014

Cựu Tổng thống El Salvador bị tống giam với cáo buộc tham nhũng

Cựu Tổng thống El Salvador Francisco Flores, người bị buộc tội biển thủ 15 triệu USD tiền trợ cấp của Đài Loan khi còn đương chức, đã bị giam giữ sau khi tòa án nước này rút lại quyết định quản thúc tại gia đối với ông.

Ngày 20/9, cựu Tổng thống El Salvador Francisco Flores, người bị buộc tội biển thủ 15 triệu USD tiền trợ cấp của Đài Loan khi còn đương chức, đã bị giam giữ sau khi tòa án nước này rút lại quyết định quản thúc tại gia đối với ông này.

Ông Francisco Flores.


Vị cựu tổng thống trên là đối tượng bị quốc hội El Salvador và văn phòng Tổng chưởng lý nước này điều tra sau khi Tổng thống El Salvador Maurico Funes cho biết các báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy có các khoản giao dịch đáng ngờ giữa ông Flores và Đài Loan từ năm 2003 tới năm 2004. Ông Flores bị cáo buộc tội biển thủ, làm giàu bất chính và có các hành động gây thiệt hại cho chính quyền.


Tuy nhiên, ông Flores, từng giữ chức tổng thống nhiệm kỳ 1999-2004 tại quốc gia Trung Mỹ này, cho biết ông là nạn nhân của một âm mưu khủng bố chính trị.



T.N