02:08 12/02/2015

Cựu thuyền trưởng tàu Costa Concordia bị kết án 16 năm tù

Cựu thuyền trưởng tàu Costa Concordia đã bị tòa án thành phố Grosseto tuyên án 16 năm và một tháng tù giam vì vụ chìm siêu tàu du lịch Costa Concordia.

Ngày 11/2, cựu thuyền trưởng tàu Costa Concordia, ông Francesco Schettino đã bị tòa án thành phố Grosseto tuyên án 16 năm và một tháng tù giam vì vụ chìm siêu tàu du lịch Costa Concordia. Trước đó, các công tố trong phiên tòa đã đề nghị mức án 26 năm tù đối với ông Francesco vì thảm họa này.

Tàu Costa Concordia bị nghiêng ngày 16/9/2014. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Italy, tòa án Grosseto cũng cấm ông Schettino không được chỉ huy bất cứ tàu nào trong 5 năm sau khi mãn hạn tù và cũng cấm ông Schettino không được tham gia các cơ quan công quyền.

Ông Schettino và chủ hãng tàu Costa Concordia cũng bị buộc phải bồi thường cho những thiệt hại do vụ chìm tàu gây ra cho một loạt nguyên đơn, bao gồm hành khách của tàu Costa, chính quyền trung ương, văn phòng bảo vệ công dân, chính quyền khu vực Tuscan và chính quyền đảo Giglio.

Cựu thuyền trưởng Schettino bị truyền thông Italy gọi là thuyền trưởng hèn nhát sau khi bỏ tàu trước khi các hành khách trên tàu được sơ tán.

Vụ tàu du lịch Costa Concordia bị chìm ngoài khơi đảo Giglio thuộc vùng Tuscany vào tháng 1/2012 là tai nạn hàng hải tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ II tại Italy, khiến 33 người thiệt mạng (trong đó có 1 thợ lặn cứu hộ) và hàng trăm người bị thương. Ngoài ra, hãng tàu Costa Cruises và những người dân sống trên đảo Giglio cũng phải chịu tổn thất lớn về kinh tế. Xác con tàu hiện đã được kéo về Genoa, miền Tây Bắc Italy, để tháo dỡ và làm phế liệu.


TTXVN/Tin tức