09:16 26/09/2012

Cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đắc cử chủ tịch LDP

Ngày 26/9, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã vượt qua cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba để đắc cử chức Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập - vị trí được cho là có thể đưa ông trở lại ghế thủ tướng.


Ngày 26/9, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã vượt qua cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba để đắc cử chức Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập - vị trí được cho là có thể đưa ông trở lại ghế thủ tướng.

Tân Chủ tịch LDP Shinzo Abe phát biểu sau khi kết quả bầu cử được công bố tại Tokyo ngày 26/9. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trong cuộc bầu cử vòng hai chức Chủ tịch LDP, trong đó chỉ các nghị sỹ thuộc đảng này tham gia bỏ phiếu, ông Abê giành được 108 trong tổng số 197 phiếu hợp lệ, ông Isiba được 89 phiếu.

Trong cuộc bỏ phiếu vòng một với 5 ứng cử viên tranh cử, không ứng cử viên nào giành được đa số phiếu bầu để đắc cử, trong đó ông Isiba dẫn đầu với 199 phiếu trong tổng số 498 phiếu bầu - gồm 198 phiếu nghị sỹ và 300 phiếu của các chi bộ đảng ở các địa phương; ông Abê được 141 phiếu.

Đây là lần đầu tiên trong 40 năm LDP phải tiến hành bầu cử vòng hai cho chức chủ tịch đảng.

Phát biểu sau khi kết quả bầu chọn được công bố, ông Abe cam kết sẽ nỗ lực đẩy mạnh đoàn kết trong nội bộ LDP và đưa đảng này tới thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Ông Shinzo Abe, 58 tuổi, từng lãnh đạo LDP từ năm 2006-2007, được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho vị trí thủ tướng nhiệm kỳ tới của Nhật Bản, trong bối cảnh các cuộc thăm dò gần đây cho thấy trong cuộc tổng tuyển cử, dự kiến diễn ra trong vòng một năm tới, LDP có thể vượt qua Đảng Dân chủ (DPJ) hiện đang cầm quyền để trở thành lực lượng chính trị lớn nhất tại Hạ viện nước này.


TTXVN/ Tin Tức