12:14 24/12/2012

Cứu sống sản phụ bị nhau bong non thể nặng

Ngày 24/12, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, bệnh nhân Y Noah (42 tuổi, ngụ tại thôn Kon Hơ Ngo Klah, xã Ngọc Bay , TP Kon Tum) đã dần hồi phục, tình trạng sức khỏe ổn định sau khi bệnh nhân này bị nhau bong non thể.

Ngày 24/12, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, bệnh nhân Y Noah (42 tuổi, ngụ tại thôn Kon Hơ Ngo Klah, xã Ngọc Bay , TP Kon Tum) đã dần hồi phục, tình trạng sức khỏe ổn định sau khi bệnh nhân này bị nhau bong non thể.

 

Bệnh nhân nhập viện ngày 22/12 trong tình trạng choáng nặng, thở ngáp, da nhợt nhạt, vã mồ hôi nhớt... qua siêu âm thai khoảng 38 tuần, nặng 2.6 kg, thai đã chết trong bụng mẹ, khô ối, nhau bong non tụ máu sau nhau nhiều. Ngay lập tức, các bác sĩ Bệnh viện đã hội chẩn mổ cấp cứu lấy thai và cắt tử cung bán phần, sau mổ điều trị hồi sức tích cực…

 

Theo các bác sĩ, đây là một trong các ca rất khó cứu chữa vì diễn biến của bệnh rất đột ngột, nhanh chóng, có thể đe dọa tính mạng của mẹ và thai nhi bất cứ lúc nào do tình trạng choáng mất máu, biến chứng rối loạn đông máu hay vô niệu. Trường hợp này nếu xử lý chậm thì sản phụ sẽ bị băng huyết, rối loạn đông máu và có thể tử vong cả mẹ lẫn con. Tuy vậy, chứng nhau bong non lại là một cấp cứu sản khoa thường xảy ra ở ba tháng cuối của thời kỳ thai kỳ nên các bà mẹ khi mang thai cần lưu ý.

 

 

Sỹ Thắng