08:20 07/08/2012

Cứu sống hy hữu bệnh nhân bị đứt cổ ở Kon Tum

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum ngày 7/8 đã tiếp nhận bệnh nhân A Tang, 45 tuổi, nhập viện trạng tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân đã bị cắt toàn bộ phần mềm ở cổ, có chiều dài 20cm, nằm ngang, cắt hết khí quản và mạch máu. Vết thương vùng cổ rất rộng, phức tạp, bệnh nhân choáng nặng.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum ngày 7/8 đã tiếp nhận bệnh nhân A Tang, 45 tuổi, nhập viện trạng tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân đã bị cắt toàn bộ phần mềm ở cổ, có chiều dài 20cm, nằm ngang, cắt hết khí quản và mạch máu. Vết thương vùng cổ rất rộng, phức tạp, bệnh nhân choáng nặng.

Ngay khi tiếp nhận, Bệnh viện thành lập một kíp mổ gồm 5 y bác sỹ, tổ chức xử lý khẩn cấp, khâu nối khí quản, mạch máu, vùng cổ… Bác Võ Văn Thanh - Phó Giám đốc bệnh viện, người trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết: Sau 3 tiếng thực hiện ca mổ, tiến hành khâu nối khí quản và các mạch máu, đến chiều cùng ngày bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện đang thở bằng máy và được theo dõi tích cực.

Đây không phải là lần đầu Bệnh viện đa khoa Kon Tum cứu sống bệnh nhân bị cắt ở vùng cổ nhưng đây là lần đầu tiên có ca mổ nguy cấp, phức tạp như vậy

Bệnh nhân A Tang ngụ tại thôn 7, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.


Hoàng Cao Nguyên