04:10 06/04/2012

Cứu nạn 14 ngư dân gặp nạn trên biển

Sáng 6/4, tại cảng của Hải đoàn 128 Hải quân (phường 11, TP.Vũng Tàu), cán bộ chiến sĩ tàu HQ 736 của Hải đoàn 128 đã tiến hành bàn giao 14 ngư dân (của tàu cá KH 95977 TS bị nạn tại khu vực quần đảo Trường Sa) cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để đưa về địa phương.

Sáng 6/4, tại cảng của Hải đoàn 128 Hải quân (phường 11, TP.Vũng Tàu), cán bộ chiến sĩ tàu HQ 736 của Hải đoàn 128 đã tiến hành bàn giao 14 ngư dân (của tàu cá KH 95977 TS bị nạn tại khu vực quần đảo Trường Sa) cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để đưa về địa phương.

Trước đó, khoảng 3 giờ 15 phút ngày 28/3, tàu cá KH 95977 TS (do ông Huỳnh Công Chánh, SN 1969, ở Tân Lập, Vạn Xuân, Vạn Ninh, Khánh Hòa làm thuyền trưởng) đang trên đường tránh trú bão số 1 và khi đến khu vực bãi đá An Lão (thuộc quần đảo Trường Sa) thì bị sóng lớn đánh vỡ tàu. Toàn bộ 14 ngư dân trên tàu bị sóng đánh trôi dạt khắp nơi.

Trước khi chìm, tàu đã đánh tín hiệu cấp cứu và được tàu cá QNg 96597 TS của Quảng Ngãi (do ông Dương Quang Thọ làm thuyền trưởng) đang đánh bắt gần đó đến tiếp cứu. Do sóng to, gió lớn nên sau nhiều giờ tàu cá của ông Dương Quang Thọ mới tìm và cứu được toàn bộ 14 ngư dân đang trôi dạt trên biển, cùng một số tài sản khác đưa vào đảo Song Tử Tây. Tại đây, toàn bộ số ngư dân tàu cá KH 95977 TS đã được cán bộ, chiến sĩ đảo tổ chức chăm sóc y tế, động viên thăm hỏi, bố trí nơi ăn ở để phục hồi sức khỏe, ổn định tinh thần. Ngày 2/4, tàu HQ 736 của Hải đoàn 128 đã khởi hành từ đảo Song Tử Tây đưa 14 ngư dân trở về đất liền để bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại lễ tiếp nhận, ông Trịnh Thế Ngọc - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, sau khi tiếp nhận, đơn vị sẽ tiếp tục thăm khám lại sức khỏe các ngư dân, rồi làm các thủ tục, bố trí xe để đưa 14 ngư dân trở về địa phương.

TTXVN/ Tin Tức