09:10 22/09/2012

Cứu một ngư dân bị thương nặng trên biển

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 22/9, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực IV đã cứu nạn, đưa vào bờ an toàn ngư dân Nguyễn Giỏi, 42 tuổi, trú tại Xã Bình Đông, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bị thương nặng vùng đầu trong lúc đánh cá trên vùng biển Khánh Hòa.


Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 22/9, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực IV đã cứu nạn, đưa vào bờ an toàn ngư dân Nguyễn Giỏi, 42 tuổi, trú tại Xã Bình Đông, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bị thương nặng vùng đầu trong lúc đánh cá trên vùng biển Khánh Hòa.


Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực IV cho biết: Ngày 21/9, Trung tâm nhận được thông tin ngư dân Nguyễn Giỏi bị tai nạn trong khi đánh bắt hải sản trên tàu cá Qng 95499TS, cách bờ biển Nha Trang 225 hải lý về hướng đông. Anh Giỏi chấn thương nặng ở vùng đầu và mặt, máu chảy dữ dội dẫn đến bất tỉnh, nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm đã cử tàu SAR27-01 ra ứng cứu và yêu cầu Đài thông tin duyên hải Nha Trang nối máy liên lạc để tư vấn y tế cho các thuyền viên trên tàu cá, sơ cứu bước đầu cho anh Giỏi.


Khuya cùng ngày, tàu SAR27-01 đã tiếp cận được tàu chuyển tiếp Qng 95294TS và tiến hành tiếp nhận bệnh nhân đưa về cảng Nha Trang.


Hiện tại, anh Giỏi đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều trị.

Trước đó, ngày 15/9, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực IV cũng đã cứu thành công một ngư dân khác bị bệnh nguy kịch trong lúc đánh cá trên vùng biển Khánh Hòa.


Quang Đức