02:13 24/02/2012

Cứu hộ 9 ngư dân gặp nạn trên biển

Lúc 9 giờ ngày 24/2, tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (Trung tâm III) đã đưa 9 ngư dân của Bình Thuận bị chìm tàu vào bờ an toàn.

Lúc 9 giờ ngày 24/2, tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (Trung tâm III) đã đưa 9 ngư dân của Bình Thuận bị chìm tàu vào bờ an toàn.

Khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, tàu BTh 85545 TS do ông Nguyễn Ngọc Cẩn (SN 1968, ở thị xã La Gi, Bình Thuận) làm thuyền trưởng cùng 8 ngư dân (đều ở Bình Thuận) đang đánh bắt hải sản tại khu vực 10 độ 14 phút Bắc – 107 độ 2 phút Đông (cách mũi Vũng Tàu khoảng 7 hải lý về phía Đông Nam, thì bất ngờ va chạm với một tàu chở hàng đang neo đậu tại đây.

Nguyên nhân là do trời quá tối và tàu hàng không bật đèn khi neo đậu. Cú va chạm mạnh khiến tàu bị phá nước và chìm ngay sau đó. Các ngư dân đã ôm phao, can nhựa, tấm ván nhảy ra khỏi tàu trôi dạt trên biển. Rất may, các ngư dân này giữ được điện thoại di động và liên lạc vào bờ cầu cứu người giúp.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người nhà các ngư dân bị chìm tàu, xác định vị trí, Trung tâm III đã điều tàu SAR 272 ra hiện trường tổ chức tìm kiếm; đến 7 giờ 15 phút ngày 24/2 đã đưa được toàn bộ số thuyền viên lên tàu đưa về bờ. Kiệt sức vì đói, rét do ở dưới nước lâu và phải vật lộn với sóng biển, ngay khi lên tàu, các ngư dân đã được nhân viên Trung tâm III tổ chức chăm sóc y tế, phục hồi sức khỏe.

Khi về bờ, Trung tâm III cũng đã phát quần áo, ủng hộ thêm tiền, bố trí xe để đưa các ngư dân trở về nhà. Đây là số tiền do Trung tâm III quyên góp từ cán bộ, công nhân viên đơn vị và từ các nhà hảo tâm. Ngoài ra, Công ty Tàu dịch vụ dầu khí – PTSC Marine (Tổng Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí – PTSC) đóng ở Vũng Tàu cũng đã đến ủng hộ tiền để giúp ngư dân sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn Mạnh Dương