11:08 17/11/2012

Cựu Giám đốc CIA điều trần vụ Benghazi

Ngày 16/11, ông David Petraeus, Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) vừa từ chức do vụ bê bối tình ái, đã phải ra điều trần trước lưỡng viện Quốc hội về vụ người biểu tình Libya tấn công sát hại Đại sứ và 3 nhân viên ngoại giao của Mỹ ở thành phố Benghazi ngày 11/9 vừa qua.

Ngày 16/11, ông David Petraeus, Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) vừa từ chức do vụ bê bối tình ái, đã phải ra điều trần trước lưỡng viện Quốc hội về vụ người biểu tình Libya tấn công sát hại Đại sứ và 3 nhân viên ngoại giao của Mỹ ở thành phố Benghazi ngày 11/9 vừa qua.

 

Giám đốc CIA phải ra điều trần trước lưỡng viện Quốc hội về vụ người biểu tình Libya tấn công sát hại Đại sứ và 3 nhân viên ngoại giao của Mỹ ở thành phố Benghazi ngày 11/9 vừa qua. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Phát biểu với báo giới sau cuộc điều trần kéo dài 1 tiếng 30 phút trước Ủy ban Tình báo Hạ viện, Hạ nghị sỹ Peter King cho biết trong cuộc điều trần, viên Đại tướng 4 sao, cựu Giám đốc CIA khẳng định vụ bạo lực trên là một hành động khủng bố do các tay súng có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda thực hiện. Thông tin này khác hẳn với những gì mà chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã từng cung cấp cho các nghị sỹ Quốc hội. Cụ thể, ngày 14/9, ba ngày sau khi vụ này xảy ra, Nhà Trắng thông báo vụ tấn công là hệ quả của một cuộc biểu tình vượt khỏi tầm kiểm soát, phản đối một cuốn phim ở Mỹ phỉ báng nhà tiên tri của Hồi giáo.

 

Một số nhà lập pháp Cộng hòa từng đặt câu hỏi liệu các biện pháp an ninh bảo vệ Lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi có đáp ứng đầy đủ hay không và sau khi xảy ra vụ bạo lực liệu chính phủ của Tổng thống Obama có cố tình che giấu thông tin để tránh gây khó khăn cho cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống ngày 6/11 hay không. Nguyên nhân của những thông tin khác nhau này từ giới chức Nhà Trắng vẫn chưa được làm rõ. Vụ tấn công bạo lực trên cũng đã trở thành một đề tài tranh cãi gay gắt trong chiến dịch vận động tranh cử giữa ứng cử viên đảng Dân chủ, Tổng thống Obama với đối thủ Cộng hòa, cựu Thống đốc Mitt Romney. Hạ nghị sỹ Kinh cho biết khi điều trần, ông Petraeus cũng khẳng định việc ông ta từ chức Giám đốc CIA là do ngoại tình, chứ không có liên quan gì tới vụ bạo lực ở Benghazi.

 

Sau cuộc điều trần tại Hạ viện, ông Petraeus cũng đã điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện. Tại cuộc điều trần thứ hai này, ông Petraeus một lần nữa khẳng định nhóm khủng bố Ansar al Sharia là tổ chức đứng đằng sau vụ tấn công vào Lãnh sự quán Mỹ ở Bengadi. Cuộc điều tra về vụ này vẫn đang tiếp tục, do vậy các kết luận vẫn chưa chính thức. Hiện nay Chính phủ Mỹ đang hợp tác với giới hữu trách Libya để xác định và đưa những kẻ chịu trách nhiệm về vụ tấn công ra tòa.

 

Đại tướng 4 sao Petraeus từng là Tư lệnh lực lượng Mỹ tại cả Iraq và Afghanistan. Ông trở thành Giám đốc CIA từ tháng 9/2011, nhưng ngày 9/11 đã buộc phải từ chức sau khi vụ ngoại tình với bà Paula Broadwell bị phát giác. Các nhà lập pháp Mỹ cũng quan ngại khi các nhân viên Cục Điều tra liên bang (FBI) phát hiện trong máy tính riêng của bà Paola có lưu giữ một số thông tin thuộc diện mật. Trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên sau khi từ chức, ông Petraeus đã quả quyết khẳng định ông ta không trao bất kỳ thông tin an ninh nhạy cảm nào của đất nước cho người tình. Không chỉ Tướng Petraeus mà cả Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Afghanistan, Đại tướng 4 sao John Allen cũng đang bị điều tra về khả năng dính líu vào mối quan hệ tình ái với một phụ nữ khác, người Mỹ gốc Libăng, bà Jill Kelley.

 

 

TTXVN/Tin tức