06:06 03/06/2014

Cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang qua đời

Sáng 2/6, cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng một thời Phạm Huỳnh Tam Lang đã trút hơi thở cuối cùng tại TP Hồ Chí Minh, sau một thời gian dài chống chọi với bệnh thấp khớp và tim mạch.

Sáng 2/6, cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng một thời Phạm Huỳnh Tam Lang đã trút hơi thở cuối cùng tại TP Hồ Chí Minh, sau một thời gian dài chống chọi với bệnh thấp khớp và tim mạch.

 

Phạm Huỳnh Tam Lang là một tượng đài của bóng đá Việt Nam.


Phạm Huỳnh Tam Lang sinh năm 1942 tại Tiền Giang. Ông là một trong những tên tuổi lớn của bóng đá Việt Nam ở thế kỷ XX. Năm 1966, trong vai trò đội trưởng, ông đã cùng đội tuyển Việt Nam Cộng hòa giành Cúp Merdeka tại Malaysia, giải đấu quốc tế lâu đời nhất của châu Á. Ở cấp CLB, Tam Lang từng chơi cho các đội bóng lừng danh thời bấy giờ, như AJS (Hội Thanh niên thể thao) và Cảng Sài Gòn.


Sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ, Tam Lang tiếp tục gắn bó với bóng đá trên cương vị HLV tại Cảng Sài Gòn (1983 - 2003) và TP Hồ Chí Minh (2004 - 2008). Quãng thời gian Tam Lang dẫn dắt Cảng Sài Gòn cũng là thời kỳ hoàng kim của đội bóng này: 4 chức vô địch quốc gia (1986, 1994, 1997, 2002) và 2 Cúp quốc gia (1992, 2000).


Tam Lang được Liên đoàn Bóng đá châu Á trao kỷ niệm chương về sự cống hiến trong suốt 50 năm cho bóng đá Việt Nam và khu vực. Năm 2013, ông được báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh trao tặng giải thưởng “Vinh danh Fair Play”. Tờ báo này viết: “Phạm Huỳnh Tam Lang đã làm thay đổi khái niệm ‘quần đùi, áo số’ của rất nhiều người và là thần tượng của nhiều giới qua nhiều thế hệ, vì phẩm chất ông để lại trên sân cỏ, lẫn việc dạy dỗ nhiều thế hệ cầu thủ…”.

 

B.A