11:18 05/11/2012

Cứu chữa bệnh nhân bị đạn bắn thủng hộp sọ

Ngày 5/11, bác sĩ Trần Quốc Hiền, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết: Bệnh viện đang cứu chữa cho bệnh nhân Cư A Dũng, nhập viện trong tình trạng mê man bất tỉnh do bị một đầu đạn xuyên qua hộp sọ phía trước trán, găm vào trong não.

Ngày 5/11, bác sĩ Trần Quốc Hiền, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết: Bệnh viện đang cứu chữa cho bệnh nhân Cư A Dũng, nhập viện trong tình trạng mê man bất tỉnh do bị một đầu đạn xuyên qua hộp sọ phía trước trán, găm vào trong não.

Bệnh nhân Dũng là người dân tộc Mông, 41 tuổi, trú xã Cư Drăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin ban đầu, ông Dũng có rẫy ngô ở xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Ngày 31/10, ông Dũng đi lên rẫy mang theo súng kíp để đuổi khỉ phá rẫy.

Chiều 3/11, sau nhiều ngày không liên lạc được, anh Cư A Tú, con trai ông đã đi tìm và thấy ông Dũng nằm tại rẫy trong tình trạng bị thương ở trán, rất nguy kịch đến tính mạng nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nói trên vào ngày 4/11.

Bệnh nhân Cư A Dũng điều trị trong bệnh viện. Ảnh dantri.com.vn


Theo bác sĩ Hiền, việc ông Dũng còn sống là chuyện khá hy hữu vì vết thương khá nghiêm trọng, đầu đạn vẫn nằm trong hộp sọ.

Sau khi được Bệnh viện cứu chữa, hiện tại, ông Dũng đã tỉnh, nói được nhưng rất yếu và liệt nửa người. Do đầu đạn đang nằm trong não, bệnh nhân lại đưa đi cấp cứu muộn nên khả năng bị nhiễm trùng rất cao.

Trước mắt, Bệnh viện phải điều trị bằng thuốc kháng sinh, vì nếu mổ ngay sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.


Quang Đức