08:00 26/08/2011

Cựu Chủ tịch LĐBĐ châu Á kháng cáo

Cựu Chủ tịch LĐBĐ châu Á Mohamed bin Hammam đã quyết định kháng cáo án phạt cấm hành nghề suốt đời sau khi bị cáo buộc đã có hành vi mua phiếu trong cuộc bầu cử chức Chủ tịch FIFA hồi tháng 6.

Cựu Chủ tịch LĐBĐ châu Á Mohamed bin Hammam đã quyết định kháng cáo án phạt cấm hành nghề suốt đời sau khi bị cáo buộc đã có hành vi mua phiếu trong cuộc bầu cử chức Chủ tịch FIFA hồi tháng 6.

Mohamed bin Hammam


Trên blog cá nhân của mình, cựu Phó chủ tịch FIFA người Cata cho biết ông “sẽ chiến đấu đến cùng để chứng minh sự vô tội”, đồng thời cho rằng quyết định trừng phạt ông là mang tính chính trị. Ông Bin Hammam cũng cho biết, nếu đơn kháng cáo bị FIFA bác bỏ thì ông sẽ tiếp tục gửi đơn lên Tòa án thể thao quốc tế CAS.

Ông Bin Hammam đã bị cấm tham gia các hoạt động liên quan tới bóng đá suốt đời sau khi ủy ban đạo đức FIFA xác định được rằng ông đã hối lộ các quan chức LĐBĐ Caribê với giá 40.000 USD cho một phiếu bầu.

Trước đó, ông Bin Hammam cũng bị đình chỉ chức vụ vào hôm 29/5, vì vậy không thể tham gia cuộc đua vào chiếc ghế quyền lực ở FIFA với đương kim Chủ tịch Sepp Blatter.

Kỳ Anh