12:06 22/12/2016

Cựu chiến binh làm giàu bằng ý chí, nghị lực

Không chịu khuất phục trước khó khăn, gian khổ, bằng nghị lực được tôi rèn và ý chí sắt đá, cựu chiến binh (CCB) Hoàng Văn Lại (ảnh), ở thôn Poọng, xã vùng cao Giao Thiện, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đã trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo.


Năm 1983, Hoàng Văn Lại rời quân ngũ trở về quê hương và tham gia công tác xã hội tại thôn Poọng. Vùng quê nghèo Giao Thiện thời ấy vốn nhiều khó khăn, thiếu thốn đủ bề, nhất là cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm. Đặc biệt, đời sống của người dân địa phương còn nghèo, nhiều gia đình phải chạy ăn từng bữa và gia đình CCB Hoàng Văn Lại cũng nằm trong hoàn cảnh đó.

Với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, anh đã trăn trở, suy nghĩ tìm hướng phát triển kinh tế gia đình. Ban đầu, anh tiến hành khai hoang, phục hóa để trồng lúa nhằm khắc phục những thiếu thốn ban đầu về lương thực. Tiếp đó, năm 1995 anh nhận 18 ha đất để trồng cây luồng. Có được hiệu quả kinh tế ban đầu, anh bàn với gia đình đầu tư xây dựng mô hình gia trại vườn rừng, với cây luồng làm chủ lực kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm và đào ao thả cá để lấy ngắn nuôi dài. Từ 80 bụi luồng ban đầu, hiện nay đã lên hơn 8 ha luồng trong thời kỳ khai thác, 5 ha keo Úc 4 năm tuổi, 3 ha cây giàng giàng, 1 ha nứa và 2 ao cá, với thu nhập bình quân hàng năm từ 120 - 150 triệu đồng.

CCB Hoàng Văn Lại cho biết, những năm trước đây có thời điểm gia trại của ông nuôi tới 45 con dê, 300 con ngan, vịt, 6 con trâu, 7 con bò và thu nhập khi ấy đạt từ 200 - 300 triệu đồng/năm. Ông dự kiến sang năm 2017 mua lợn cỏ, dê giống để tiếp tục chăn nuôi theo hướng đa con.

Không chỉ giỏi phát triển kinh tế gia đình, CCB Lại còn cùng với các đoàn thể ở thôn Poọng thường xuyên giúp đỡ, động viên bà con trong thôn khắc phục mọi khó khăn, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, phấn đấu vươn lên xóa đói giảm nghèo.
Bài và ảnh: Trần Thanh