02:18 28/02/2012

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Ucraina lĩnh án tù giam

Chiều 27/2, Toà án Pecher ở thủ đô Kiev của Ucraina đã ra phán quyết kết án 4 năm tù giam và tịch thu toàn bộ tài sản của cựu Bộ trưởng Nội vụ Yuri Lusenko, 47 tuổi, do đã phạm tội lạm dụng chức quyền và gây thiệt hại cho ngân khố quốc gia gần 1 triệu grípna (tương đương 125.000 USD).

Chiều 27/2, Toà án Pecher ở thủ đô Kiev của Ucraina đã ra phán quyết kết án 4 năm tù giam và tịch thu toàn bộ tài sản của cựu Bộ trưởng Nội vụ Yuri Lusenko, 47 tuổi, do đã phạm tội lạm dụng chức quyền và gây thiệt hại cho ngân khố quốc gia gần 1 triệu grípna (tương đương 125.000 USD).

Theo phán quyết của tòa, ông Lusenko phải nộp cho Bộ Nội vụ Ucraina hơn 643 nghìn grípna (tương đương 80.000 USD) và bị cấm giữ chức vụ nhà nước trong vòng 3 năm sau khi ra tù. Lái xe riêng của ông Lusenko là ông Leonid Pristupliuk cũng bị kết án tù treo và phạt tiền.


Cựu Bộ trưởng Nội vụ Ucraina - Yuri Lusenko. Nguồn: Internet


Cựu Bộ trưởng Lusenko bị bắt ngày 26/12/2010 và phiên toà xét xử ông được mở từ đầu tháng 5/2011. Ông tuyên bố bản án của ông "mang tính chất chính trị".

Ông Lusenko đã hai lần giữ chức Bộ trưởng Nội vụ Ucraina từ 2005 - 2006 và 2007 - 1/2010. Các luật sư bào chữa cho ông Lusenko khẳng định họ sẽ kháng án.

TTXVN/ Tin Tức