12:06 17/12/2016

Cựu binh Mỹ phản đối vụ thảm sát Mỹ Lai qua đời

Lawrence Manley Colburn, một trong số những người lính Mỹ đã nỗ lực ngăn chặn vụ binh sĩ nước này tiến hành vụ thảm sát Mỹ Lai thời Chiến tranh Việt Nam, đã qua đời ở tuổi 67.

Ông Colburn (bên phải) tại Việt Nam năm 2008. Ảnh: AP

Ngày 16/12, hãng tin ABC News cho biết ông Lawrence Manley Colburn qua đời vì căn bệnh ung thư phát hiện hồi tháng 9/2016. Vợ ông Lawrence Manley Colburn, bà Lisa Colburn, nói với hãng tin AP rằng chồng bà “là một anh hùng trong mắt nhiều người”.

Ông Lawrence Manley Colburn là xạ thủ máy bay trực thăng trong vụ càn quét của lính Mỹ vào làng Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, ngày 16/3/1968.

Chứng kiến cảnh lính Mỹ thảm sát dã man dân làng, đa phần là người già, phụ nữ và trẻ em, phi đội gồm 3 người của ông Colburn đã hạ cánh để ngăn cản vụ thảm sát và cứu các nạn nhân. Ông Colburn là người cuối cùng còn sống trong phi đội này.

TTXVN/Tin Tức