08:10 29/08/2011

Cúp QG 2011: Không có cú đúp cho SLNA

Giấc mơ đoạt cú đúp của SLNA đã bất thành sau khi để thua 3 bàn không gỡ trước N.Sài Gòn trong trận chung kết Cúp Quốc gia. Với lợi thế sân nhà cùng 2 vạn khán giả, N.Sài Gòn giành được thế trận ngay từ đầu.

Giấc mơ đoạt cú đúp của SLNA đã bất thành sau khi để thua 3 bàn không gỡ trước N.Sài Gòn trong trận chung kết Cúp Quốc gia. Với lợi thế sân nhà cùng 2 vạn khán giả, N.Sài Gòn giành được thế trận ngay từ đầu. Bên phía SLNA thiếu nhiều gương mặt trụ cột như Huy Hoàng, Quốc Cường, Văn Bình nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến sức mạnh của đội bóng xứ Nghệ.

Niềm vui của Cao Quang Hướng (22, N.Sài Gòn) với 2 bàn thắng ghi cho đội nhà. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Tuy không tạo được một thế trận chắc chắn, nhưng N.Sài Gòn lại nhanh chóng có 2 bàn thắng liên tiếp của Quang Hải và Quang Hướng ở các phút 37 và 42. Cả hai bàn thắng đầu tiên của N.Sài Gòn đều do biết tận dụng sự chủ quan của hàng thủ SLNA. Đội khách phải nhận bàn thua thứ 3 khi Quang Hướng tạt bóng ở bên cánh phải đã vô tình trở thành một pha dứt điểm quá khó. Ngay cả khi SLNA đẩy cao đội hình chơi tấn công thì may mắn vẫn không mỉm cười với họ. Tiền vệ Trọng Hoàng là cá nhân chơi năng nổ nhất bên phía SLNA khi tạo được vô số cơ hội ghi bàn cho hàng công nhưng tất cả các cú dứt điểm đều thiếu chính xác. Lần lượt Như Thuật, Fagan, Ngọc Anh không thể đánh bại Thế Anh. Ngay cả Văn Quyến được thay vào sân cũng không thể ghi bàn dù chỉ một bàn thắng danh dự cho đội bóng xứ Nghệ. Chiến thắng 3-0 dành cho N.Sài Gòn hoàn toàn xứng đáng khi họ thi đấu với tinh thần quyết tâm cao hơn. Luôn chơi tập trung cao độ, hàng thủ N.Sài Gòn đã khiến thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường tiếp cận khung thành thủ môn Thế Anh.

Trận thua đậm của SLNA được coi là bất ngờ khi đương kim vô địch V-League đang sở hữu lực lượng mạnh hơn hẳn. Chiến thắng ở Cúp QG năm nay là cái kết có hậu đối với N.Sài Gòn sau một mùa giải được đầu tư mạnh. Hơn nữa, chính thầy trò HLV Mai Đức Chung là những người luôn thi đấu ấn tượng suốt những trận đấu thuộc cúp QG năm nay. Với danh hiệu này, N.Sài Gòn nhận số tiền thưởng 350 triệu đồng. Đội SLNA giành giải nhì với 200 triệu đồng tiền thưởng. Hai đội Thanh Hóa và HAGL đã nhận đồng giải ba với tiền thưởng 100 triệu đồng/đội.

T.L