10:16 24/10/2011

Cướp ngày trên xe khách Bắc- Nam

Những kẻ “cướp ngày” lừa khách lên chiếc xe, nâng giá đi xe, rồi tráo tiền của khách để bắt ép khách đưa tiền nhiều lần, nếu ai phản ứng thì chúng đánh luôn...

Những kẻ “cướp ngày” lừa khách lên chiếc xe, nâng giá đi xe, rồi tráo tiền của khách để bắt ép khách đưa tiền nhiều lần, nếu ai phản ứng thì chúng đánh luôn…

Những ngày qua, dư luận đang quan tâm đến vụ "cướp ngày" trên chiếc xe khách BKS 53N-4536 mang tên Thu Khuyên ngay tại bãi đỗ xe Đoàn 8 (tên đầy đủ là Xí nghiệp Dịch vụ vận tải thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải số 8) thuộc phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội).

Suốt từ 21h ngày 14/10 đến 14h ngày 15/10, lái xe cứ giả vờ bật đèn, nổ máy như chuẩn bị chạy để câu khách do bọn "cò mồi" dẫn đến. Tổng cộng, bọn "cò mồi" đã dẫn được 25 khách có nhu cầu vào các tỉnh phía Nam đến, "nhốt" lên chiếc xe trên, nâng giá đi xe, rồi tráo tiền của khách để bắt ép khách đưa tiền nhiều lần, nếu ai phản ứng thì chúng đánh luôn.

Khi chuyến xe "bão táp" ấy bị Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh chặn lại kiểm tra, đã có hơn chục hành khách làm đơn tố cáo đã bị trấn tiền, có người bị đánh đập ngay trên chuyến xe này.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Đội 5 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc, chia thành nhiều mũi công tác, phối hợp với Trạm Cảnh sát Bến xe phía Nam, Công an quận Hoàng Mai, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Quảng Bình, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (phía Nam) rà soát các thông tin liên quan đến vụ việc.

Hùng, Hưng, Phúc.


Một mũi công tác đã vào làm việc với Công an tỉnh Hà Tĩnh để nắm thông tin và danh sách hành khách tố cáo. Các mũi khác lần theo các địa chỉ do những người bị hại để lại, dọc từ các tỉnh Quảng Bình vào đến TP Hồ Chí Minh.

Với những nỗ lực đó, đến nay, cơ quan Công an đã tìm và lấy được lời khai của 3 người bị hại. Đó là anh Bùi Văn C., Hoàng Khắc L., cùng trú tại tỉnh Quảng Bình và ông Bùi Tuấn N., trú tại tỉnh Hòa Bình. Đồng thời, đã xác định và triệu tập 3 đối tượng "cò mồi" liên quan đến vụ việc trên chiếc xe khách BKS 53N-4536, gồm: Bùi Chiến Hùng, 19 tuổi, sống lang thang, có 1 tiền án và 1 tiền sự; Nguyễn Văn Phúc, tức Phúc "chóe", 41 tuổi, trú tại phường Thịnh Liệt (Hoàng Mai), có 4 tiền án, 1 tiền sự và Nguyễn Văn Hưng, 25 tuổi,, trú tại xã Tứ Hiệp (Thanh Trì).

Theo lời khai của anh C. và anh L., khoảng 3h ngày 15/10, khi 2 anh đang ngồi ở Bến xe phía Nam chờ xe chạy đi Quảng Bình thì một đối tượng (sau này xác định là Bùi Chiến Hùng) đến gạ gẫm 2 anh đi lên xe khách BKS 53N-4536 đỗ ở bãi đỗ xe Đoàn 8 vì "xe sắp chạy". Hùng thuê xe taxi đưa 2 anh xuống bãi đỗ xe Đoàn 8 và thỏa thuận giá mỗi người đi Quảng Bình là 350 ngàn đồng.

Khi 2 anh đến thì thấy lái xe mở cửa, nổ máy như chuẩn bị chạy. Hai anh được Hùng dẫn lên xe, yêu cầu trả số tiền 700 ngàn đồng/2 người. Anh Cường đã đưa đủ cho Hùng 1 tờ 500 ngàn đồng, 2 tờ 100 ngàn đồng. Thế nhưng, gã này đã làm trò "ảo thuật", tráo tiền, rút trong túi quần ra tờ 20 ngàn đồng và một mực đổ cho anh Cường đã đưa nhầm tờ 500 ngàn đồng là tờ 20 ngàn đồng.

Có một thanh niên trẻ ngồi cạnh 2 anh nhìn thấy cảnh tráo tiền đã đứng ra làm chứng thì bị Hùng chửi bới, dùng tay đánh liên tiếp vào mặt. Chứng kiến cảnh đó, sợ bị đánh, anh L. đành trả tiếp cho Hùng 480 ngàn đồng nữa. Trong khi đó, Hùng chỉ trả cho lái xe 400 ngàn đồng tiền vé đi Quảng Bình cho 2 người.

Còn theo đơn tố cáo của ông Bùi Khắc N., ở Hòa Bình, 4h15' ngày 15/10, khi ông đến Bến xe phía Nam thì gặp một đối tượng "cò" lôi kéo xuống bãi đỗ xe Đoàn 8 để đi chuyến xe BKS 53N-4536. "Cò" ra giá với ông vào TP Hồ Chí Minh là 850 ngàn đồng. Tuy nhiên, lần đầu, khi ông đưa 2 tờ 500 ngàn đồng đã bị đối tượng tráo 1 tờ 500 ngàn đồng thành tờ 20 ngàn đồng và bắt đưa tiếp tiền. Tổng cộng, ông N đã phải trả cho chúng 1.380 ngàn đồng.

Qua khai thác, cơ quan Công an đã làm rõ Bùi Chiến Hùng đã gây ra vụ cưỡng đoạt tài sản của anh C. và anh L. Cũng với thủ đoạn trên, lúc 6h30’ cùng ngày, Hùng còn cùng Hưng và đồng bọn gây thêm một vụ cưỡng đoạt tiền khác của 2 mẹ con hành khách đi từ Quảng Ninh vào TP Hồ Chí Minh. Phi vụ này, chúng chiếm được hơn 1 triệu đồng. Ngoài ra, Hùng còn khai nhận gây ra 3 vụ, Hưng khai nhận từ tháng 8/2011 đến nay đã cùng đồng bọn gây ra 9 vụ cưỡng đoạt tài sản của hành khách đi xe. Nguyễn Văn Phúc cũng khai nhận đã tham gia "cò mồi" cho chuyến xe khách kinh hoàng nói trên.

Cơ quan Công an cũng đã triệu tập chủ xe Cao Văn Vũ và các lái, phụ xe BKS 53N-4536 Nguyễn Minh Triệu, Nguyễn Văn Chiến, Trần Thế Hiệp. Những người này cho biết không tham gia việc đánh, trấn tiền của khách, tuy nhiên, việc họ thông đồng với “cò mồi” để dẫn khách về xe; giả vờ bật đèn, nổ máy như sắp chạy mỗi khi có khách do "cò" đưa đến; làm ngơ trước việc "cò" tráo tiền, đánh hành khách là việc làm không thể chấp nhận được.

Ngày 23/10, cơ quan Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Bùi Chiến Hùng về tội cưỡng đoạt tài sản, đồng thời ráo riết truy bắt các đối tượng liên quan đến việc cưỡng đoạt tài sản của hành khách, cũng như chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của từng đối tượng. Theo Trung tá Vũ Bá Xiêm, Đội trưởng Đội 5, các anh rất cần sự hợp tác của người bị hại để giúp cơ quan Công an củng cố tài liệu và xử lý nghiêm minh đối với những đối tượng phạm tội.

Cụ thể, những người bị hại đã từng làm đơn tố cáo tại Công an tỉnh Hà Tĩnh như: anh Nguyễn Xuân Hùng (Lào Cai); hai mẹ con anh Nguyễn Đình Xuân (Quảng Ninh); anh Nguyễn Xuân Lợi (Vĩnh Phúc); anh Vũ Chí Công (Bắc Giang), chị Nguyễn Thị Hiền (Hà Giang), Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Thị Nguyệt (Phú Thọ)..., đề nghị các nạn nhân sớm liên lạc với Đội 5 Phòng PC45 Công an TP Hà Nội để phối hợp làm việc. Nếu ở xa, không có điều kiện đến làm việc, cơ quan Công an sẽ cử cán bộ đến tận nơi để lấy lời khai. Số điện thoại liên lạc của Đội 5: 043.9396465 hoặc 0913216288, gặp Đội trưởng Vũ Bá Xiêm.


Theo cand