08:07 15/08/2014

Cuối tuần ngày nắng nóng, chiều tối mưa rào

Trong 2 ngày cuối tuần, một số nơi ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày có nắng nóng, chiều tối mưa rào vài nơi. Rãnh thấp yếu đi nhưng vẫn còn tác động nhẹ tới các tỉnh phía Bắc nên hầu hết các khu vực nhiều mây, tạnh ráo, trời mát.

Trong 2 ngày cuối tuần, một số nơi ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày có nắng nóng, chiều tối mưa rào vài nơi. Ngày 15/8, rãnh thấp yếu đi nhưng vẫn còn tác động nhẹ tới các tỉnh phía Bắc nên hầu hết các khu vực nhiều mây, tạnh ráo, trời mát.

Bản đồ dự báo thời tiết ngày 15/8. Ảnh: nchmf.gov.vn


Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 27 – 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C, phía nam 32 - 34 độ C. Nơi nắng nóng nhất miền Trung là Phú Yên, nắng lên từ sáng sớm, nhiệt độ tăng liên tục trong ngày khiến trời càng khô nóng, mức nhiệt cao nhất đạt 36 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất 32 – 35 độ C.

Khí biển từ biển thổi vào cùng với gió tây nam cấp 2 – 3 gây mưa dông nhiệt cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ về chiều tối và đêm, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên trời mát với nền nhất 28- 31 độ C, Nam Bộ cao hơn 31 – 34 độ C.

Trên biển, rãnh áp thấp khiến mưa rào và dông hình thành trên khu vực Vịnh Bắc Bộ. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3 - 4. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trường gió tây nam cường độ trung bình vẫn duy trì trên khu vực biển Đông và quần đảo Trường Sa gây mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5.


Minh Nguyệt