03:08 03/03/2012

Cuối tuần, miền Bắc có mưa phùn

Đêm nay (3/3) và ngày mai, các tỉnh miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù...

Đêm nay (3/3) và ngày mai, các tỉnh miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm nay (3/3) và ngày mai, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của lưỡi cao lạnh lục địa được tăng cường yếu, sau đó suy yếu nhanh và di chuyển ra phía đông. Trong khi đó trên cao, dòng xiết gió tây sẽ hạ thấp trục, hình thành rãnh gió tây di chuyển dần sang phía đông nên khu vực này có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Khoảng ngày 8-9/3, các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh.

Dự báo thời tiết từng vùng ngày và đêm 3/3 như sau: Phía Tây Bắc bộ, trời nắng; đêm nhiều mây có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C; riêng Điện Biên - Lai Châu 27 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.


Khu vực Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C. Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.


TTXVN/Tin tức