07:09 30/07/2012

Cưới lại sau gần 50 năm li di

Một cặp ở thành phố New York (Mỹ) đang có kế hoạch tổ chức lại đám cưới ở tuổi 85 sau khi đã chia tay nhau gần 50 năm trước.

Một cặp ở thành phố New York (Mỹ) đang có kế hoạch tổ chức lại đám cưới ở tuổi 85 sau khi đã chia tay nhau gần 50 năm trước.


Hai cụ Leslie Harper và Elsie tổ chức cưới lại. Ảnh: Internet

 

Khi còn ở độ tuổi đôi mươi, Lena Henderson và Roland Davis đã gặp nhau ở Chattanooga, Tenneessee, rồi quyết định cưới nhau và có chung 4 người con.


Do có những va chạm trong cuộc sống nên Henderson và Davis đã quyết định li dị vào năm 1964, song họ vẫn luôn coi nhau như những người bạn tốt. Cô con gái út của hai cụ, Renita Chadwick, cho biết: “Mặc dù bố mẹ tôi chia tay song họ vẫn coi nhau như những người bạn tốt. Mẹ tôi chưa bao giờ cay nghiệt hay có từ nào nói xấu về cha tôi và cha tôi cũng không bao giờ làm những việc như vậy đối với mẹ tôi. Ông vẫn luôn dành tình yêu cho mẹ tôi”.


Ông Davis sau khi li dị đã lấy vợ hai và chuyển đến Colorado, song người vợ thứ hai đã qua đời vài tháng trước. Cô con gái lớn của Henderson và Davis lo lắng về cuộc sống đơn thân của người cha già nên đã đề nghị trở lại “nhà cũ”.


Trong khi đó cụ bà Henderson cho biết: “Chúng tôi đã nói chuyện trên điện thoại rất lâu với nhau và ông ấy đã nói ‘em đồng ý cưới lại anh nhé’. Tôi đã nói: ‘Vâng, em đồng ý’. Tôi nghĩ chúng tôi vẫn luôn là của nhau dù chúng tôi không sống gần nhau”.


Trước đó, hồi năm 2011, hai cụ Leslie Harper, 93 tuổi và Elsie, 90 tuổi ở East Yorkshire (Anh) cũng từng tổ chức đám cưới lại sau khi đã li dị 57 năm trước và cả hai đều đã đi bước nữa.


L.H