11:09 22/11/2012

Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Sen trong đời sống văn hóa Việt”

Cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “Sen trong đời sống văn hóa Việt” do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Công ty CP Đầu tư và truyền thông Kinh Đô phối hợp với Ban Biên tập Ảnh - Thông tấn xã Việt Nam, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức...

Cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “Sen trong đời sống văn hóa Việt” do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Công ty CP Đầu tư và truyền thông Kinh Đô phối hợp với Ban Biên tập Ảnh - Thông tấn xã Việt Nam, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức, là một sự kiện ý nghĩa nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11/2012.


 

Tác phẩm "Mùa sen" của tác giả Nguyễn Xuân Chính. Ảnh: TTXVN phát

 

Cuộc thi là một hoạt động nghệ thuật thiết thực, quy tụ đông đảo các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài nước tham gia, cùng nhau thể hiện và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của loài hoa biểu tượng của sự thuần khiết, thanh cao, hiện thân cho tính cách, lối sống và tâm hồn người Việt Nam. Tuy không phải lần đầu tiên sen trở thành “nhân vật” chính dưới ống kính sáng tạo của các nghệ sĩ, cũng không phải là lần đầu tiên có cuộc thi ảnh về loài hoa này, nhưng với tiêu chí riêng của cuộc thi, đã góp phần khai thác thêm nhiều góc độ nữa về giá trị một loài hoa đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt Nam.


Từ thời xưa, ông cha ta vốn đã yêu quý và khắc họa vẻ đẹp của hoa sen trên các công trình kiến trúc, đình chùa, trong các tác phẩm mỹ thuật. Vẻ đẹp thuần khiết ấy của sen cũng đã đi vào ca dao dân gian, vào các hoạt động khác thuộc lĩnh vực văn học nghệ thuật của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Sen trong đời sống văn hóa Việt” lần này cũng không nằm ngoài mục đích tiếp tục truyền thống thẩm mỹ ấy quy tụ những tấm lòng yêu sen của các nghệ sĩ nhiếp ảnh tham gia sáng tác nhằm tiếp tục tôn vinh vẻ đẹp và những giá trị của loài hoa đậm đà bản sắc văn hóa Việt này.


Cuộc thi phát động từ ngày 15/8 đến hết ngày 30/10/2012, BTC đã nhận được 1.041 tác phẩm của 105 tác giả ở khắp mọi miền Tổ quốc gửi về tham dự, và tổ chức chấm giải vào hai ngày 6 - 7/11/2012 tại Hà Nội. Hội đồng giám khảo đã lựa chọn được 11 tác phẩm để trao giải và 75 tác phẩm để trưng bày giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật thủ đô. Giải nhất thuộc về tác phẩm “Tuổi thơ mùa hè” của tác giả Nguyễn Xuân Chính (Hà Nội). Hai giải nhì thuộc về tác phẩm “Cuộc sống” (Đoàn Thi Thơ) và “Tinh khiết” (Phạm Thị Kim Thanh) đều đến từ TP.HCM. Ngoài ra là 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Đặc biệt, tác giả Nguyễn Đức Trí (TP Huế) đã có tới 2 tác phẩm cùng đoạt giải khuyến khích.


Nhật Anh